Phụ huynh ý kiến về xếp tiếng Anh Kella xen chính khóa, kết nạp Đoàn khi đi HĐTN

06/10/2023 08:51
Trung Dũng
GDVN- Đại diện Trường THPT Phúc Lợi khẳng định, mọi việc đều dựa trên tinh thần tự nguyện, đúng quy trình và không ép buộc.

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số phụ huynh Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) nêu ý kiến xung quanh việc triển khai tiếng Anh Kella liên kết và hoạt động trải nghiệm thực tế trong đó có tiến hành kết nạp Đoàn trong chuyến đi này.

Theo đó, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp này được áp dụng với học sinh toàn trường. Địa điểm tổ chức là tại Hoa Lư (Ninh Bình) và khu du lịch FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Mỗi học sinh phải đóng với mức kinh phí là 1.245.000 đồng cho 2 ngày tham gia vào ngày 15 và 16/10.

Phần cuối của văn bản này, phần ý kiến của cha mẹ học sinh có dòng: "Tôi... đồng ý cho con tham gia chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp do nhà trường tổ chức và có trách nhiệm nhắc nhở con thực hiện tốt nội quy".

Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ngoài ra, theo kế hoạch của chuyến đi trải nghiệm, hướng nghiệp mà phóng viên có được, mức mà phụ huynh đóng góp là 1.245.000 đồng/học sinh là chưa bao gồm bữa ăn sáng và đồ uống trong các bữa ăn. Với mức đóng như vậy, các học sinh sẽ có 2 bữa ăn chính trị giá 130.000/ 1 bữa ăn. Còn riêng với bữa ăn trong đêm gala sẽ có giá là 180.000/ 1 bữa ăn.

Chia sẻ thêm về việc này, phụ huynh cho biết, giáo viên chủ nhiệm đã phát cho học sinh mẫu cam kết đã in sẵn nội dung, phụ huynh và học sinh chỉ việc điền tên, lớp học vào các vị trí có dấu (...), sau đó ký tên.

Phụ huynh còn cho biết: "Ngoài gửi thông báo qua nhóm trên zalo, con tôi có kể với bố mẹ là giáo viên chủ nhiệm đã "quán triệt" các học sinh về việc "phải" tham gia các buổi trải nghiệm nói trên vì tại cuộc này sẽ tổ chức kết nạp Đoàn".

Lịch trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Lịch trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Ngoài sự việc nói trên, phụ huynh Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi cũng than rằng, với lịch học trong thời khóa biểu hiện tại, có những ngày được nhà trường xếp 9 tiết học đang khiến học sinh bị quá tải. Hơn nữa, phụ huynh cho rằng, trong thời khóa biểu vào chiều ngày thứ 5 có môn tiếng Anh Kella được xếp vào tiết học chính khóa nhưng nhà trường vẫn thu tiền đối với tiết học này.

Theo thời khóa biểu của nhà trường có hiệu lực từ ngày 5/9/2023 mà phụ huynh cung cấp, phóng viên nhận thấy, các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, tổng số tiết học trong ngày gồm cả sáng và chiều là 9 tiết. Ngoài ra, trong các buổi chiều thứ 2, 3, 5, 6 được xếp đều đặn là 5 tiết, tiếng Anh Kella được xếp ở tiết thứ 2 của chiều ngày thứ 5.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng thắc mắc việc nhà trường có 2 cổng ra vào, tuy nhiên không hiểu vì sao chỉ lối đi phía cổng chính trên đường Phúc Lợi được mở còn phía cổng phụ lại luôn đóng kín. Vì thế, khi tan trường, do lượng học sinh qua lại nhiều, cộng thêm việc cán bộ giáo viên đi ô tô từ trong trường đi ra nên có lúc đã xảy ra việc ùn ứ, lộn xộn và mất mỹ quan.

Để có thông tin khách quan về những nội dung phụ huynh phản ánh, ngày 5/10, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi.

Trao đổi với phóng viên về việc phụ huynh cho rằng, các học sinh thấy như đang bị bắt phải tham gia chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi phủ nhận sự việc trên.

Đại diện trường cho biết thêm: "Trong bản cam kết đó chúng tôi đã để dấu (...) để phụ huynh có sự lựa chọn rằng có đồng ý hay không ý cho con tham gia. Ở đây mọi việc đều dựa trên tinh thần tự nguyện chứ không ép buộc. Nếu học sinh không tham gia các hoạt động nói trên thì nhà trường cũng đã có kế hoạch để cho những em đó được hoạt động tại nhà.

Còn việc phụ huynh cho rằng nếu con không tham gia các hoạt động nói trên thì sẽ bị "gây khó dễ" trong quá trình học tập là phiến diện, không có căn cứ.

Đối với việc kết nạp đoàn sẽ được nhà trường thực hiện vào ngày 11/10 hàng năm. Chúng tôi sẽ chọn ra những học sinh ưu tú và thực hiện việc kết nạp theo đúng quy trình, quy định nên không có chuyện việc việc kết nạp đoàn của các em bị ảnh hưởng bởi các chuyến đi tự nguyện".

Nhà trường khẳng định, mọi việc cần đến sự thống nhất của phụ huynh nhà trường đều sẽ tổ chức các cuộc họp với phụ huynh để xin ý kiến. Đối với hoạt động trải nghiệm nhà trường cũng chỉ đang tập hợp biên bản có ý kiến của phụ huynh để trình lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đến khi có sự phê duyệt của Sở thì mới chính thức tổ chức hoạt động.

"Hiện tại, nhà trường chưa thu bất cứ một khoản nào đối với nội dung nói trên", đại diện trường cho biết thêm.

Theo Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, 2 tiết Toán (được phóng viên khoanh) là tiết học tăng cường. Còn môn tiếng Anh Kella là môn học liên kết được xếp trong giờ học chính khóa nên nhà trường vẫn thu tiền. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, 2 tiết Toán (được phóng viên khoanh) là tiết học tăng cường. Còn môn tiếng Anh Kella là môn học liên kết được xếp trong giờ học chính khóa nên nhà trường vẫn thu tiền. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Đối với môn tiếng Anh Kella, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi cho hay đó là môn học liên kết nên nhà trường vẫn phải thu tiền.

Phóng viên đề cập việc, tại sao môn học liên kết lại được xếp trong khung thời khóa biểu với các môn học chính khóa, vị này cho biết: "Thực ra, trong thời khóa biểu của ngày hôm đó vẫn có "dư" một tiết nên chúng tôi cho môn tiếng Anh Kella vào".

Khi phóng viên thắc mắc về việc đưa môn liên kết dạy trong giờ chính khóa thì dựa trên quy định nào và mức thu đối với môn tiếng Anh liên kết mà Trường Trung học phổ thông Phúc lợi đang thực hiện đã là hợp lý hay chưa?, về việc này trường khẳng định, phía trung tâm dạy tiếng Anh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp phép nên nhà trường cũng căn cứ vào đó để đồng ý cho tổ chức các tiết dạy.

Với mức phí nhà trường đang thu đối với môn tiếng Anh Kella, vị này nhấn mạnh là thu theo mức quy định chung của tất cả các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với thắc mắc của phụ huynh về thời lượng tiết học quá nhiều trong thời khóa biểu, đại diện Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi giải thích: "Nhà trường đang bố trí ngày học nhiều nhất cả sáng và chiều là 7 tiết chứ không phải là 9 tiết.

Ví dụ như trong ngày thứ 5 có tổng số 9 tiết nhưng trong buổi sáng hôm đó 2 tiết Toán là tăng cường, 2 tiết còn lại mới là chính khóa, như vậy là trong ngày thứ 5 cũng chỉ có tổng số 7 tiết chính khóa.

2 tiết Toán tăng cường được xếp trong thời khóa biểu như vậy là đúng quy định vì nó là tiết học được phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Chúng tôi đảm bảo là nhà trường lúc nào cũng chỉ có 7 tiết dạy chính khóa, còn các tiết học tăng cường đều là tự nguyện học sinh có thể lựa chọn học có thể không. Việc học tăng cường như vậy là dựa trên nhu cầu của học sinh và phụ huynh đề xuất, nhà trường cũng không ép buộc".

Cổng phụ của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi bị ô tô chiếm dụng làm nơi đỗ. Ảnh: T.D

Cổng phụ của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi bị ô tô chiếm dụng làm nơi đỗ. Ảnh: T.D

Về thắc mắc của phụ huynh cho rằng nhà trường chỉ mở duy nhất một cổng chính cho học sinh đi lại mà "bỏ quên" cổng phụ phía sau, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi cho rằng, điều đó là để dễ dàng trong công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho các học sinh.

"Nhà trường không mở cho học sinh đi lại phía cổng phụ vì lo ngại có thể các con sẽ sà vào các hàng quán gần đó, từ đó có thể xảy ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến an toàn của các em", vị này cho hay.

Về việc này, theo khảo sát của phóng viên trong giờ tan trường chiều ngày 4/10, tại khu vực cổng phụ cổng vẫn đóng, bên ngoài có nhiều xe ô tô đậu chắn lối ra.

Lý giải về việc này, đại diện Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi cho rằng: "Việc có xe ô tô che kín lối ra có thể do người dân ở gần đấy thấy không có học sinh đi lại nên đã đỗ xe ô tô vào khu vực trước cổng phụ. Để đảm bảo cho phía cổng phụ được thông thoáng, chúng tôi cũng đã làm việc với công an phường và có chấn chỉnh về việc này rồi. Nhưng sau một thời gian thì đâu lại vào đấy".

Trung Dũng