Phiên chính thức của Đại hội diễn ra ngày 18/7 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn Công tác số 6.
Về phía các cơ quan Trung ương, Bộ, Ban, Ngành, địa phương có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Huy Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
Đại hội vinh dự và vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo các đơn vị đối tác chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội có đồng chí Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thời kỳ; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng 294 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 4.000 đảng viên của 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ VII diễn ra vào thời điểm cả dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên phát triển. Trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng; ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng, phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.
Đại hội trân trọng và đánh giá cao những ý kiến quý báu đóng góp cho Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu lần thứ VII - sản phẩm kết tinh từ trí tuệ và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại hội đại biểu lần thứ VII có nhiệm vụ kiểm điểm toàn diện, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ; phân tích và đánh giá quá trình 05 năm đổi mới; rút ra các bài học cần thiết để từ đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; và đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội khóa VII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có đủ trí tuệ, bản lĩnh và năng lực để lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội trong Kỷ nguyên mới.
Đồng chí Lê Quân nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển đột phá. Toàn Đảng bộ sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy sức mạnh hệ thống để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tạo ra một bước phát triển đột phá để đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học đổi mới sáng tạo có vị thế hàng đầu, đóng góp hiệu quả và trực tiếp vào sự phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, đóng vai trò nòng cột và đầu tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Dấu ấn một chặng đường phát triển
Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề phát triển bứt phá trong giai đoạn tới. Vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được nâng cao cả trong nước và quốc tế; sự kết nối, liên thông, liên kết trong hệ thống ngày càng được tăng cường; vai trò trụ cột, dẫn dắt trong công cuộc đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục và đào tạo được khẳng định.

Một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội là sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, hợp tác, kiến tạo nền tảng để phát triển bền vững, phát huy tốt nhất vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng.
Phương thức quản trị đại học hiện đại được triển khai triệt để tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ. Đại học Quốc gia Hà Nội trao quyền tự chủ cao, gắn với trách nhiệm giải trình cho các đơn vị. Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung quản trị chiến lược và chất lượng; tăng cường kiểm tra, giám sát, điều phối, liên kết các đơn vị và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ lớn, có tính liên ngành, liên lĩnh vực và có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc tự chủ trong tổ chức và hoạt động nhằm phát huy lợi thế chuyên môn riêng nhưng vẫn đảm bảo cơ chế liên thông, liên kết, sử dụng nguồn lực chung của toàn Đại học Quốc gia Hà Nội để phát triển.
Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số gắn với đổi mới quản trị đại học tiên tiến có sự chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn trước. Hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý trong các lĩnh vực hoạt động từng bước được chuẩn hóa, nâng cấp, hiện đại hóa, đồng bộ, kết nối xuyên suốt giữa khu vực nội thành và cơ sở Hòa Lạc.
Quốc tế hóa là trụ cột chiến lược trong đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tái cấu trúc toàn diện chương trình, phương pháp giảng dạy và mô hình tổ chức theo chuẩn quốc tế. Một trong những điểm nhấn quan trọng là rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân các ngành khoa học trọng điểm xuống còn 3 năm, áp dụng hệ thống 3 học kỳ/năm, giúp sinh viên chủ động lộ trình và sớm gia nhập thị trường lao động.
Hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt những thành tựu đáng ghi nhận, bước đầu áp dụng quy trình tin học hóa, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống các phần mềm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính. Nguồn lực tài chính đã đầu tư và đầu tư cho nhiệm kỳ tới trong lĩnh vực khoa học công nghệ tăng đột biến, ước đạt hơn 3.520 tỷ.
Xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc và chính thức chuyển trụ sở làm việc tới Hòa Lạc là nhiệm vụ lớn và được xác định là khâu đột phá của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đến nay, cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội và hầu hết các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đã chính thức chuyển trụ sở làm việc và hiện diện tại Hòa Lạc. Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đạt trên 480.000m2 sàn xây dựng, với gần 20.000 học sinh, sinh viên chính quy học tập thường xuyên và khoảng 2.000 sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh định kỳ, đánh dấu sự chuyển mình của Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới một không gian phát triển mới cả về cơ sở vật chất, đời sống học thuật và quản trị đại học.
Nhiệm kỳ 2025-2030: Phát triển bứt phá, vững bước cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Đất nước đang chuẩn bị tâm thế, nguồn lực và các điều kiện cần thiết để bước vào Kỷ nguyên vươn mình. Việc đẩy mạnh triển khai các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa là yêu cầu, vừa là động lực và cơ hội để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển.
Đại học Quốc gia Hà Nội đã xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội vững mạnh toàn diện, là hạt nhân tiên phong dẫn dắt Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển thành đại học đổi mới sáng tạo, thuộc nhóm các đại học hàng đầu thế giới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đại học Quốc gia Hà Nội xác định 5 nhóm quan điểm phát triển xuyên suốt bao gồm:
Một là, tiếp tục hoàn thiện mô hình đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện nhất quán xây dựng Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội vững mạnh với phương châm One VNU; đẩy mạnh phân cấp (học thuật, quản lý đào tạo, tổ chức cán bộ, hợp tác phát triển, tài chính, cơ sở vật chất); phát huy sức mạnh hệ thống (Quản trị thương hiệu; Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Hạ tầng khoa học công nghệ và chuyển đổi số); đảm bảo liên thông (nhân lực, mô hình đào tạo A+B). Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung quản trị chiến lược, kiểm soát chất lượng, phát triển nguồn lực và đẩy mạnh các chỉ số đổi mới sáng tạo.
Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học xuất sắc. Đẩy mạnh chính sách sử dụng, đào tạo, thu hút và đãi ngộ nhân tài, tạo lập môi trường làm việc tốt để thúc đẩy sáng tạo; bồi dưỡng và phát triển thế hệ cán bộ kế cận.
Ba là, thực hiện quốc tế hóa mạnh mẽ các hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó tập trung quốc tế hóa và nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai các giải pháp đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo gắn với hội nhập quốc tế.
Bốn là, tập trung xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản và trung tâm đổi mới sáng tạo; là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới đại học số.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho biết, Thành ủy đánh giá cao mô hình đại học đổi mới sáng tạo đa ngành, đa lĩnh vực với cơ chế tự chủ và phương thức quản trị đại học hiện đại của Đại học Quốc gia Hà Nội trong đó Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội là hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sự đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp; ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của nhiều chỉ số quan trọng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo, hợp tác trong và ngoài nước; ghi nhận vai trò và những đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội trong nghiên cứu, tư vấn chính sách, đồng hành cùng các Bộ ngành, địa phương trong công tác quy hoạch phát triển và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp. Thành ủy biểu dương tinh thần tiên phong đổi mới của ĐHQGHN qua nhiều chính sách, chương trình thí điểm có hiệu quả và ý nghĩa trong nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn, sự dũng cảm và quyết tâm của toàn Đảng bộ khi chuyển mình, xây dựng thành công khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa lạc.
Trong nhiệm kỳ tới, đất nước và Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” với những yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Với tư cách là lá cờ đầu của hệ thống giáo dục đại học, là địa chỉ tin cậy của Trung ương và Thành ủy, đồng chí đề nghị Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội quan tâm, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Thứ hai, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học; đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với phát triển bền vững. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo nhân lực trình độ cao, nhân lực cho các ngành mũi nhọn, ngành công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… phù hợp định hướng phát triển của đất nước. Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.
Thứ ba, tập trung chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt trong quản trị đại học và quản lý đào tạo. Đại học Quốc gia Hà Nội phải là đơn vị tiên phong, hình mẫu về tự chủ, đổi mới sáng tạo, về chuyển đổi số trong giáo dục đại học nước ta, khẳng định vai trò đầu tàu đổi mới, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết số 57-NQ/TW, phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; ưu tiên nghiên cứu các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn. Tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lòng đại học, kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, các địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới phía Tây Thủ đô.
Thứ năm, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, đủ năng lực tham gia vào các hoạt động khoa học - giáo dục khu vực và thế giới. Đây là nhân tố then chốt để thực hiện sứ mệnh xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực.
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày các ý kiến tham luận để đóng góp vào các văn kiện của Đại hội các cấp.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 24 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và năng lực để gánh vác trọng trách lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trong 05 năm tới. Đồng chí Lê Quân đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành thông qua các chỉ tiêu quan trọng và Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân khẳng định, Đại hội đại biểu Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ VII đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội sẽ tạo ra khí thế trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tự tin, sáng tạo, vững bước trên chặng đường phát triển mới. Sau Đại hội, các tổ chức cơ sở đảng phải chủ động lên kế hoạch đưa Nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn thông qua các chương trình hành động cụ thể. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tâm, hiệp lực, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội lên một tầm cao mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước.