Chi tiết điểm sàn ngành Báo chí tại nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước

26/07/2025 06:32
Phương Thảo
Theo dõi trên Google News

GDVN - Năm 2025, tại một số cơ sở giáo dục, điểm sàn ngành Báo chí được công bố ở mức cao nhất trong tất cả các ngành xét tuyển hệ đại học chính quy. 

Là ngành học đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và khả năng tư duy phản biện cao, Báo chí luôn nằm trong nhóm ngành được nhiều thí sinh yêu thích. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Báo chí năm 2025 tại một số trường đại học có sự chênh lệch rõ rệt, phản ánh sự cạnh tranh và định vị khác nhau giữa các cơ sở đào tạo. Trong đó, một số trường top đầu giữ mức điểm sàn cao so với mặt bằng chung.

Dưới đây là chi tiết mức điểm sàn ngành Báo chí tại một số cơ sở giáo dục đại học đã công bố do phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thống kê nhằm giúp thí sinh tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 32 ngành, chuyên ngành đào tạo. Trong đó, ngành Báo chí có 6 chuyên ngành bao gồm: Báo in; Ảnh báo chí; Báo truyền hình; Báo phát thanh; Quay phim truyền hình và Báo mạng điện tử.

Ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền được xét tuyển theo các phương thức: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông 6 học kỳ; Xét tuyển kết hợp; Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

484098340-1111280717468677-7650053908363830158-n.jpg
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp - việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: website nhà trường

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngành Báo chí có điểm sàn là 25 điểm trên thang điểm 40, cao nhất trong các ngành đào tạo tại nhà trường.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh phải sở hữu điểm trung bình cộng 6 học kỳ môn Ngữ văn trung học phổ thông đạt từ 7,0 trở lên.

Bên cạnh đó, dù xét tuyển theo phương thức nào, thí sinh cũng phải đáp ứng yêu cầu chung là có điểm trung bình cộng kết quả học tập các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc trung học phổ thông đạt 6,5 trở lên. Đồng thời, hạnh kiểm năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 được đánh giá mức Khá trở lên.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Năm 2025, ngành Báo chí tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông với các tổ hợp gồm C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78.

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cụ thể theo từng phương thức xét tuyển ngành Báo chí tại trường như sau:

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển từ 1 điểm trở xuống.

Bên cạnh đó, các tổ hợp có môn Toán hoặc môn Tiếng Anh thấp hơn 1,5 điểm so với tổ hợp C00 và X70. Các tổ hợp có đồng thời môn Toán và môn Tiếng Anh thấp hơn 2 điểm so với tổ hợp C00 và X70.

Đối với phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông, tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của thí sinh cần đạt từ 18 điểm trở lên.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngành Báo chí được đào tạo tại cơ sở phía Bắc của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có điểm sàn là 19 điểm đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đây cũng là mức điểm sàn chung cho tất cả các ngành tại nhà trường.

Đối với các phương thức tuyển sinh khác, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố tại Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Học viện, cụ thể như sau:

Phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT/ACT), ngoài yêu cầu theo quy định chung, thí sinh phải có chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT từ 1130/1600 trở lên hoặc ACT từ 25/36 trở lên, trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày xét tuyển).

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy, ngoài yêu cầu theo quy định chung, thí sinh cần có thêm một trong những điều kiện sau đây: có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (APT) năm 2025 từ 600 điểm trở lên; có điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) năm 2025 từ 15 điểm trở lên; có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) năm 2025 từ 50 điểm trở lên; có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) năm 2025 từ 75 điểm trở lên.

Phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, ngoài các yêu cầu theo quy định chung, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 7,5 điểm trở lên đồng thời thí sinh phải có hạnh kiểm Khá trở lên.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) áp dụng mức điểm sàn là 19 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) cho tất cả các ngành đào tạo tại nhà trường, trong đó có ngành Báo chí theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngành Báo chí tại trường gồm: D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Báo chí đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

dsc-6276.jpg
Sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)

Năm 2025, ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) xét tuyển theo 6 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ trung học phổ thông;

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025;

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Phương thức 4: Xét tuyển kết quả đánh giá đầu vào đại học bằng hình thức thi trên máy tính của Đại học Thái Nguyên (V-SAT);

Phương thức 5: Xét tuyển kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA); Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA);

Phương thức 6: Xét tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở trung học phổ thông; Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Trong đó, tổ hợp xét tuyển ngành Báo chí phương thức 1 và phương thức 2 bao gồm: D01, D10, D66, D84.

Năm 2025, điểm sàn của Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phương thức sử dụng kết quả thi V-SAT quy đổi tương đương theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) là 15 điểm, áp dụng với tất cả các ngành, chương trình đào tạo.

Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế)

Theo thông tin Đại học Huế đăng tải trên website, ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) có điểm sàn là 15 điểm với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025; 18 điểm theo phương thức xét học bạ; 600 điểm với phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 75 điểm theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là mức điểm sàn chung cho các ngành đào tạo tại nhà trường.

screenshot-2025-07-24-154656.png

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, ngành Báo chí có điểm sàn là 17 điểm, cao thứ ba so với mức điểm sàn của các ngành học khác tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Đối với phương thức xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông (xét tuyển học bạ), mức điểm sàn của ngành này là 18 điểm, cao nhất trong các nhóm ngành ngoài sư phạm tại nhà trường.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngưỡng đầu vào là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển có nhân hệ số, quy về thang điểm 30, cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), ngành Báo chí có điểm sàn cao nhất trong tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.

Cụ thể, đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 và các phương thức khác có sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông, ngành Báo chí và Báo chí (chuẩn quốc tế) có điểm sàn là 20 điểm. Trong khi đó ngành Báo chí (Truyền thông chuyên ngành báo chí) có điểm sàn là 18 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mức điểm sàn của ngành Báo chí và Báo chí (chuẩn quốc tế) là 700 điểm, còn ngành Báo chí (Truyền thông chuyên ngành báo chí) có điểm sàn là 620 điểm.

rap8ltlllrrn9xz9qptcuznl-1753262566358-1753262567499728609023-1.png

Đại học Cần Thơ

Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Đại học Cần Thơ, điểm sàn được xác định theo thang điểm 30 ứng với từng mã xét tuyển được đính kèm. Điểm sàn bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng do thí sinh đăng ký.

Đồng thời, điểm sàn áp dụng chung cho các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm năm 2025, xét điểm học bạ trung học phổ thông và xét điểm V-SAT (đối với điểm học bạ trung học phổ thông và xét điểm V-SAT được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025).

screenshot-2025-07-24-162707.png
Điểm sàn ngành Báo chí đối với các phương thức và tổ hợp xét tuyển tại Đại học Cần Thơ năm 2025.

Theo đó, điểm sàn ngành Báo chí ở tất cả các phương thức xét tuyển của Đại học Cần Thơ là 16 điểm. Bên cạnh đó, thí sinh cần không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển từ có điểm 1,0 điểm trở xuống. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn thi trung học phổ thông năm 2025 theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên.

Phương Thảo