Bayern cùng Man xanh, Man đỏ và Chelsea ‘xâu xé’ Nasri

12/06/2011 04:26
(GDVN) - Được cấp 200 triệu bảng mua sắm, Bayern Munich quyết chiêu mộ Samir Nasri về thay thế Franck Ribery.

(GDVN) - Arsene Wenger hẳn sẽ rất đau lòng khi biết được rằng, 3 ông lớn ở Anh là Man United, Man City, Chelsea cùng gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich đang ra sức chèo kéo Samir Nasri, người đã không còn toàn tâm toàn ý với Arsenal.

MU bí mật đàm phán trực tiếp với Samir Nasri

Nasri dùng MU làm vũ khí để 'tống tiền' Arsenal

Nasri dùng MU làm vũ khí để 'tống tiền' Arsenal

Những năm gần đây, Bayern Munich liên tục làm ăn có lãi và trở thành CLB giàu thứ tư trên thế giới. Mặc dù vậy, thành tích trên sân cỏ của ‘Hùm xám’ xứ Bavaria lại thui chột dần. Bởi thế, Bayern quyết đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng để nâng cấp đội hình, họ có tới 200 triệu bảng để mua sắm và một trong số những mục tiêu là Nasri, người được nhắm thay thế Franck Ribery đang muốn ra đi.

Bayern xem Samir Nasri là giải pháp thay thế Franck Ribery.
Bayern xem Samir Nasri là giải pháp thay thế Franck Ribery.

Cùng với người đồng hương Pháp Gael Clichy, Samir Nasri chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Arsenal nhưng không muốn kéo dài thêm do vấn đề lương bổng. Bởi thế, HLV Arsene Wenger đang tìm đối tác thích hợp để bán bộ đôi này hòng kiếm thêm chút tiền để tìm người thay thế.

Man United là một trong số những đối tác mạnh dạn nhất. Quỷ Đỏ mới đây đã bí mật tiếp xúc trực tiếp với Nasri khi mà Wesley Sneijder không muốn rời Inter Milan và cũng quyết đòi hưởng lương 250.000 bảng/tuần. Man City và Chelsea cũng muốn có ‘tiểu Zidane’ như một mũi tên trúng hai đích, vừa làm mạnh mình, vừa làm yếu các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài Samir Nasri, MU còn liên hệ với tiền vệ trẻ Jack Rodwell của Everton và ngôi sao kiến thiết từ Tottenham, Luka Modric. Man City và Chelsea cũng có tên trong danh sách những người theo đuổi Modric.

MU, Chelsea, Man City đều muốn có Modric.
MU, Chelsea, Man City đều muốn có Modric.

Trong khi đó, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea cũng đang xúc tiến đưa thần đồng Neymar về Stamford Bridge. Tỷ phú người Nga sẵn sàng chấp nhận mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng cho Santos và ký hợp đồng 4 năm trị giá 20 triệu bảng với tiền đạo 19 tuổi người Brazil.

Tuy nhiên, Neymar lại thích Real Madrid hơn và đó là lý do vì sao chân sút trẻ này muốn trì hoãn thương vụ này tới khi Copa America kết thúc.

Ở một diễn biến khác, Abramovich đang nỗ lực tìm HLV mới cho The Blues. Guus Hiddink là lựa chọn ưu tiên, còn Mark Hughes là phương án B. Nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tương lai của Hiddink sẽ sáng tỏ trong tuần tới.

Anh Thy