Hành trình giành huy chương Vàng MOS World Championship 2026 của nữ sinh Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

06/08/2026 06:45
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nguyễn Mai Chi – Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và trở thành Nhà vô địch Thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps tại Vòng Chung kết Thế giới MOS World Championship 2026.

Hành trình chinh phục ngôi vô địch thế giới

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Mai Chi cho biết, em cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc khi biết mình trở thành Nhà vô địch Thế giới ở nội dung Microsoft Excel 365 Apps tại Vòng Chung kết Thế giới MOS World Championship 2026 được tổ chức tại Mỹ vào tháng 7 vừa qua.

"Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc tên mình cùng hai tiếng “Việt Nam” được vang lên trên sân khấu trao giải, em vẫn cảm thấy rất bồi hồi và xúc động. Với em, cả chuyến đi đều là một trải nghiệm đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên em được đi máy bay và đặt chân đến một đất nước khác, nên ngay từ trước chuyến đi em đã rất háo hức.

Trong những ngày ở Mỹ, em có cơ hội làm quen với các bạn trong đội tuyển Việt Nam cũng như bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chúng em cùng thi đấu, học hỏi, trải nghiệm những điều mới và tạo ra rất nhiều kỷ niệm. Vì vậy, khi trở về Việt Nam, bên cạnh niềm vui về thành tích, em cũng cảm thấy rất nhớ những người bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc em nghĩ mình sẽ không bao giờ quên chính là lúc tên em và hai tiếng “Việt Nam” được vang lên trên sân khấu trao giải. Đó là giây phút tất cả những nỗ lực, áp lực và những năm tháng cố gắng trước đó như được gói gọn trong một khoảnh khắc. Với em, đó thực sự là một kỷ niệm đặc biệt và là dấu mốc mà em sẽ luôn trân trọng", Mai Chi xúc động nói.

2aoboqp9grccve3palkstccvpqlcgegk3xot5ale.jpg
Nguyễn Mai Chi – Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nữ sinh cho biết, cơ duyên đưa em đến với MOS World Championship bắt đầu từ năm nhất, khi Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Văn phòng cấp trường để tuyển chọn đội tuyển tham gia vòng loại MOS World Championship quốc gia. Khi đó, Chi nhận thấy tin học văn phòng là một kỹ năng cần thiết cho công việc sau này, đồng thời bản thân cũng cảm thấy hứng thú với Excel nên quyết định đăng ký tham gia. Trải qua 3 mùa giải tham gia cuộc thi cuối cùng nữ sinh cũng đạt được giải Nhất quốc gia nội dung Microsoft Excel 365 Apps, trở thành đại diện Việt Nam tranh tài trên đấu trường quốc tế.

"Khi chuẩn bị cho vòng chung kết thế giới, do thời gian không nhiều nên em xây dựng kế hoạch luyện tập khá tập trung. Mỗi ngày em dành khoảng 2 tiếng, luân phiên giữa việc củng cố kỹ năng, khắc phục những điểm còn yếu và thực hành thông qua các dự án, tình huống thực tế. Em cũng dành thời gian nghỉ vào cuối tuần để giữ được sự ổn định trong quá trình luyện tập.

Trong quá trình chuẩn bị, điều khiến em phải dành nhiều thời gian nhất không hẳn là một dạng bài cụ thể, mà là việc làm sao để xử lý các yêu cầu một cách nhanh và chính xác trong thời gian giới hạn. Em tập trung nhiều vào những phần mình còn chưa quen, làm đi làm lại để tạo phản xạ và cố gắng hiểu bản chất thay vì chỉ ghi nhớ cách làm.

Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em cũng nhận được rất nhiều sự định hướng và hỗ trợ từ các thầy cô của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhất là thầy Nguyễn Phát Tài và cô Nguyễn Kim Anh. Sự đồng hành của thầy cô đã giúp em có phương pháp luyện tập phù hợp và tự tin hơn trước khi bước vào vòng chung kết thế giới", nữ sinh cho hay.

Nhà vô địch Thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps tại Chung kết Thế giới MOS World Championship 2026 khẳng định hành trình giành huy chương Vàng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khó khăn lớn nhất đối với em là áp lực tâm lý và việc cân bằng thời gian giữa học tập, luyện thi và những công việc khác. Có những giai đoạn Mai Chi cảm thấy khá áp lực, đặc biệt là khi nhìn lại những điểm mình còn chưa tốt và tự đặt ra kỳ vọng cho bản thân. Đôi khi nữ sinh cũng cảm thấy mệt mỏi và có những lúc tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục tiến xa hơn hay không.

Nhưng thay vì để những áp lực đó khiến mình dừng lại, Mai Chi cố gắng nhìn lại những gì mình đã làm được và chia nhỏ mục tiêu để tiếp tục cải thiện từng chút một.

"Em nghĩ mình không nhất thiết phải trở nên giỏi hơn ngay lập tức, chỉ cần mỗi ngày tiến bộ hơn một chút so với ngày hôm qua là đã đáng quý rồi. Bên cạnh sự cố gắng của bản thân, điều giúp em giữ vững quyết tâm còn là sự đồng hành của thầy cô, gia đình, bạn bè và nhà trường. Những lời động viên và sự tin tưởng của mọi người đã tiếp thêm cho em rất nhiều động lực trong những lúc khó khăn. Nhìn lại hành trình ba năm từ giải Ba, giải Nhì đến giải Nhất quốc gia rồi đến vòng chung kết thế giới, em càng tin rằng sự kiên trì và không bỏ cuộc chính là điều đã giúp em đi được đến ngày hôm nay", nữ sinh xúc động nói.

1wupukh8id9u5kuvnojwljkiazyogb3yxtsiovdaenrjik7tclajby9qlaxgjq5pzw1.jpg
Mai Chi cùng các thành viên đại diện Việt Nam tại Chung kết Thế giới MOS World Championship 2026. Ảnh: NVCC

Mai Chi cũng cho biết thêm, trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, em nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ Viện Đào tạo Quốc tế cũng như Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Nhà trường đã tạo điều kiện để em có cơ hội tiếp cận với cuộc thi ngay từ năm nhất, tham gia các kỳ thi tuyển chọn đội tuyển và có môi trường để em được học tập, rèn luyện và thử sức qua từng năm. Bên cạnh đó, sự động viên và tạo điều kiện của nhà trường trong quá trình em chuẩn bị cho vòng chung kết thế giới cũng là nguồn động lực rất lớn đối với em.

"Em đặc biệt trân trọng môi trường học tập tại trường vì ở đây em có cơ hội được tiếp xúc với nhiều hoạt động, cuộc thi và những người bạn có cùng tinh thần học hỏi. Qua quá trình học tập và thi đấu, em dần hình thành cho mình tính chủ động trong học tập, khả năng tự tìm tòi và giải quyết vấn đề, cũng như sự kiên trì khi gặp những phần kiến thức chưa biết.

Em nghĩ đây cũng là những năng lực giúp em tự tin hơn khi bước ra một sân chơi quốc tế. Khi đứng trước các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, em nhận ra rằng điều quan trọng không phải là mình đến từ đâu mà là mình đã chuẩn bị như thế nào và có đủ tự tin để thể hiện những gì mình đã học được hay không. Em rất biết ơn Viện Đào tạo Quốc tế và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vì đã cho em cơ hội được thử sức, được trưởng thành qua từng cuộc thi và có một hành trình đáng nhớ", nữ sinh bày tỏ.

Mai Chi cho biết thành công tại đấu trường quốc tế là động lực để em tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân. Trong thời gian tới, nữ sinh muốn tiếp tục trau dồi các kỹ năng chuyên môn, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến dữ liệu và công nghệ. Chi cũng dự định tìm hiểu sâu hơn về AI để có thể bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và tìm ra cách kết hợp những công cụ mới với những kỹ năng mình đã có.

Bên cạnh việc phát triển bản thân, nữ sinh mong muốn có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình trong quá trình học tập và thi đấu với các bạn học sinh, sinh viên có cùng đam mê. Chi hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp các bạn có thêm động lực để thử sức với những cuộc thi, chứng chỉ quốc tế hoặc đơn giản là mạnh dạn bắt đầu học một kỹ năng mới mà mình yêu thích.

"Nếu được gửi một lời nhắn tới các bạn đang muốn theo đuổi các chứng chỉ tin học quốc tế hay MOS World Championship, em muốn nói rằng đừng ngại bắt đầu chỉ vì nghĩ mình chưa đủ giỏi. Bản thân em cũng bắt đầu từ việc đăng ký một cuộc thi ở trường với mục tiêu ban đầu chỉ là thử sức và học hỏi kinh nghiệm. Sau ba năm kiên trì, em đã có cơ hội đứng trên sân khấu quốc tế.

Vì vậy, em tin rằng điều quan trọng nhất là hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì với mục tiêu và không sợ những lần mình chưa làm tốt. Mỗi lần thử sức đều là một cơ hội để bản thân học hỏi và tiến bộ. Biết đâu, từ một lần dám bắt đầu, các bạn cũng sẽ mở ra cho mình một hành trình mà trước đó chưa từng nghĩ tới", Mai Chi chia sẻ.

2aoboqp9dlujufim43fvvnr9rvh7rss4hgkoccpu.jpg
Xuất phát từ cuộc thi cấp trường, Mai Chi đã chứng minh được bản lĩnh của mình qua 3 năm tham dự. Ảnh: NVCC

Chiến lược quốc tế hóa, đào tạo gắn với thực tiễn của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khẳng định: Ngôi vị Vô địch Thế giới của em Nguyễn Mai Chi là một niềm tự hào to lớn và là cột mốc mang ý nghĩa quan trọng đối với Viện Đào tạo Quốc tế cũng như Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đối với Viện Đào tạo Quốc tế, thành tích này khẳng định môi trường học tập chuẩn quốc tế mà nhà trường đang xây dựng đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn làm chủ các công cụ công nghệ hiện đại nhất.

Đối với nhà trường, chiến thắng này minh chứng cho vị thế của một trường đại học trọng điểm quốc gia. Sinh viên của trường giờ đây không chỉ giỏi về các chuyên ngành truyền thống mà còn hoàn toàn đủ bản lĩnh, năng lực để bước lên bục vinh quang cao nhất ở một đấu trường công nghệ quy mô toàn cầu.

"Thành quả của Mai Chi là sự hội tụ giữa nỗ lực cá nhân và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về học thuật của các thầy, cô hướng dẫn. Chiến thắng này phản ánh rõ nét triết lý đào tạo và bám sát chuẩn mực quốc tế mà nhà trường đang theo đuổi.

Đây chắc chắn là một dấu ấn đặc biệt trong chiến lược quốc tế hóa của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Chúng tôi luôn xác định chuẩn đầu ra của sinh viên phải gắn liền với các chứng chỉ quốc tế uy tín. Việc một sinh viên của trường vượt qua hàng trăm đại diện xuất sắc từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến để giành ngôi vô địch là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy chất lượng đào tạo của trường đã tiệm cận và hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp thế giới", thầy Thuần bày tỏ.

1wupukh8ie7bwh5vwojhnqscvpevzen6u5ajp7odzgi1kafinn9at3yd5vwfj9vwtm9.jpg
Mai Chi cùng các thầy cô Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: NTCC

Cũng theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ngay từ những vòng loại cấp quốc gia, nhà trường đã cử đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin và dày dặn kinh nghiệm thực tế để trực tiếp huấn luyện, tối ưu hóa quy trình ôn tập cho các em. Nhà trường tài trợ toàn bộ chi phí thi, cung cấp hệ thống phần mềm thi thử bản quyền và tạo điều kiện tối đa về mặt thời gian để các em tập trung rèn luyện.

Bên cạnh đó, là sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, Mai Chi cũng có những lợi thế riêng. Tại Viện Đào tạo quốc tế, sinh viên được học tập trong môi trường có tính quốc tế hóa cao. Chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh ở nhiều học phần, tăng cường phát triển năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Viện cũng có mạng lưới hợp tác với nhiều trường đại học và doanh nghiệp quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, học tập, thực tập và giao lưu quốc tế. Đây là những trải nghiệm rất quan trọng giúp người học hình thành tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng và sự tự tin khi bước vào môi trường cạnh tranh quốc tế. Nhờ đó, sinh viên hình thành tư duy hệ thống và khả năng tự nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ rất tốt.

Thầy Thuần nhấn mạnh, yếu tố then chốt giúp sinh viên VMU cạnh tranh toàn cầu chính là tư duy nhạy bén với công nghệ, Khả năng thích ứng nhanh với áp lực, và nền tảng ngoại ngữ vững chắc để tiếp thu các chuẩn mực quốc tế một cách nguyên bản nhất.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi thị trường lao động, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã chủ động thay đổi tất cả các chương trình với định hướng đưa vào chương trình các học phần đào tạo về trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo từ năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở bài giảng trên lớp, nhà trường còn phối hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và các tổ chức quốc tế tổ chức những khóa đào tạo, hội thảo, cuộc thi học thuật, cuộc thi đổi mới sáng tạo, lập trình, phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và chuyển đổi số.

Sinh viên được tạo điều kiện tham gia các dự án thực tế, chương trình thực tập doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các câu lạc bộ học thuật để rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý dự án và tư duy sáng tạo. Qua các hoạt động này, sinh viên tự hoàn thiện các năng lực của mình và sẵn sàng cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu.

Về các chứng chỉ nghề nghiệp, nhà trường đã đưa chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ ngoại ngữ thành yêu cầu bắt buộc phải có đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2010 và mở rộng ra các chuẩn nghề nghiệp khác từ năm 2015 và tiếp tục phát triển, cập nhật thường xuyên.

Thầy Thuần cho biết, trong thời gian tới, VMU sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ, đầu tư mạnh vào các phòng Lab thực hành thông minh và hệ thống quản trị đại học số.

"Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp để doanh nghiệp cùng đồng hành với nhà trường trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, nhà trường tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, tạo ra những người dẫn đường xuất sắc để tiếp tục ươm mầm cho những thế hệ vô địch tiếp theo", Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh.

LÃ TIẾN