Sinh viên Trường ĐH Hòa Bình giành giải thưởng quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa

25/04/2023 15:26
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Vượt qua hơn 500 nhóm dự thi trên khắp châu Á, SV Trường ĐH Hòa Bình đã xuất sắc giành giải quốc tế tại cuộc thi bảo tồn di sản văn hoá do UNESCO tổ chức.

Ngày 23/4, vòng chung kết cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hoá châu Á và các giải pháp bền vững” do UNESCO tổ chức đã chính thức diễn ra tại Đại học Trung Sơn, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Việt Nam có đại diện duy nhất là Trường Đại học Hòa Bình tham dự với 2 đội thi: nhóm Tràng An và nhóm Hoàng thành Thăng Long.

Hai đội thi đã xuất sắc vượt qua 576 ứng cử viên khác trên khắp châu Á để lọt vào top 20 đội thi tranh tài ở vòng chung kết (gồm 3 nhóm từ Philippines, 1 nhóm từ Malaysia, 3 nhóm từ Indonesia, 2 nhóm của Macao, 1 nhóm của Tajikistan, 8 nhóm của Trung Quốc và 2 nhóm Việt Nam). Kết quả chung cuộc, cả 2 đội dự thi đều đạt giải, trong đó nhóm Tràng An giành giải Ba và nhóm Hoàng Thành đạt giải Khuyến khích.

Kết quả chung cuộc: Đội Tràng An (áo dài màu vàng) đạt giải Ba, đội Hoàng thành Thăng Long (áo dài màu hồng) đạt giải Khuyến khích

Kết quả chung cuộc: Đội Tràng An (áo dài màu vàng) đạt giải Ba, đội Hoàng thành Thăng Long (áo dài màu hồng) đạt giải Khuyến khích

Tại cuộc thi, các đội thi sẽ có thời gian khoảng 10 phút để thuyết trình về các ý kiến đề xuất, giải pháp có tính bền vững, khả thi để bảo tồn di sản văn hoá và phát triển du lịch địa phương tại những danh lam thắng cảnh hay địa bàn cụ thể ở quê hương mình. Sau đó, ban giám khảo sẽ đặt ra các câu hỏi phản biện cho các đội thi, mỗi đội có khoảng 7 phút để hỏi đáp với ban giám khảo. Điểm của các đội thi được tính dựa trên kết quả chấm đề án đề xuất các giải pháp cùng video mô tả và phần thuyết trình trực tiếp.

Được biết, Ban giám khảo cuộc thi đều là các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau như: Trung Quốc, Việt Nam, Macao, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines… 20 đội thi được chia thành 2 buổi thi sáng và chiều, mỗi buổi thi gồm 10 đội thi và 9 giám khảo chấm thi khác nhau nhằm đảm bảo khách quan và công bằng nhất cho các đội thi.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Kreangkrai Kirdsiri (Đại học Silpakorn, Bangkok, Thái Lan) - 1 trong 16 thành viên Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao phần trình bày của 2 đội thi đến từ Việt Nam:

“Tôi rất thích phần trình bày của 2 nhóm Việt Nam. Nhóm Tràng An làm rất tốt, tư duy mạch lạc và các giải pháp có tính khả thi cao. Còn nhóm Hoàng thành Thăng Long, các bạn khiến tôi nhớ lại thời sinh viên vì năng lượng trẻ trung, vui vẻ các bạn truyền tải cho hội trường”.

Ban tổ chức cuộc thi đã mời Ban giám khảo là các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau như: Trung Quốc, Việt Nam, Macao, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines…

Ban tổ chức cuộc thi đã mời Ban giám khảo là các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau như: Trung Quốc, Việt Nam, Macao, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines…

Sau ngày thi chung kết cuộc thi, đoàn tiếp tục tham gia các hoạt động khác trong khuôn khổ lịch trình cuộc thi như: hội thảo bảo tồn di sản, giới thiệu về đặc trưng văn hoá & trao đổi quà tặng giữa các nhóm, thăm quan làng cổ… Ngày 25/4, đoàn sẽ bay đến thành phố Lạc Dương để tham gia khảo sát thực địa cùng ban tổ chức. Ngày 29/4, đoàn sinh viên Trường Đại học Hòa Bình sẽ quay trở về Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trần Diễm Hằng - Trưởng khoa Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Hòa Bình (đồng thời cũng là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi tại Trung Quốc) bày tỏ niềm vui và tự hào với thành tích của 2 đội thi. Cô cho biết: “Chuyến đi sang Trung Quốc với đoàn sinh viên Trường Đại học Hòa Bình chúng tôi lần này không chỉ đơn thuần là tham gia một cuộc thi. Đây còn là cơ hội để mang khát vọng, sức trẻ của thanh niên Việt Nam đến quảng bá giao lưu với bạn bè thế giới.

Kết thúc cuộc thi, sinh viên đến từ các quốc gia còn có cơ hội giao lưu, trao đổi thêm về cách thức học tập, bảo vệ di sản của mỗi quốc gia. Đặc biệt là cơ hội mở rộng thêm vốn kiến thức khi được trực tiếp tiếp xúc với các giáo sư đầu ngành về lĩnh vực du lịch và văn hóa ở các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Macao,... Đây là những vốn kiến thức và tích lũy theo tôi còn đáng quý và trân trọng hơn so với một giải thưởng đơn thuần”.

Giáo sư Chaozhi Zhang - Giáo sư Du lịch (Trường Quản lý Du lịch, Đại học Tôn Trung Sơn) - Chủ tịch UNESCO về Du lịch bền vững tại các địa điểm được UNESCO công nhận chụp ảnh cùng Tiến sĩ Trần Diễm Hằng - Trưởng đoàn Việt Nam

Giáo sư Chaozhi Zhang - Giáo sư Du lịch (Trường Quản lý Du lịch, Đại học Tôn Trung Sơn) - Chủ tịch UNESCO về Du lịch bền vững tại các địa điểm được UNESCO công nhận chụp ảnh cùng Tiến sĩ Trần Diễm Hằng - Trưởng đoàn Việt Nam

Bạn Nguyễn Mạnh Tùng - thành viên đội Tràng An không giấu được niềm vui mừng khi đã đạt giải Ba cuộc thi sau quá trình nỗ lực của mình. Chia sẻ với phóng viên, Tùng cho biết: "Trong quá trình tham gia cuộc thi, em cùng các thành viên trong đoàn đã có cơ hội được trực tiếp giao lưu cùng sinh viên các nước bạn. Qua phần thể hiện ở cuộc thi cũng như cùng nhau giao lưu ở các hoạt động bên lề, em thật sự bị ấn tượng bởi sự năng động, thân thiện và đa tài của sinh viên các nước. Cuộc thi là cầu nối tuyệt vời giúp chúng em kết nối và giao lưu, học hỏi lẫn nhau".

Đoàn sinh viên Trường Đại học Hòa Bình cùng các đội dự thi chụp ảnh lưu niệm khi tham quan các địa điểm tại Trung Quốc.

Đoàn sinh viên Trường Đại học Hòa Bình cùng các đội dự thi chụp ảnh lưu niệm khi tham quan các địa điểm tại Trung Quốc.

Cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hoá châu Á và các giải pháp bền vững" được tổ chức lần đầu tiên vào cuối năm 2022, hướng đến đối tượng là các bạn trẻ, thanh thiếu niên đang theo học tại các trường đại học toàn châu Á. Cuộc thi với mục tiêu kêu gọi các đề xuất tập trung vào chủ đề bảo tồn và sử dụng di sản văn hóa châu Á trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy giáo dục di sản văn hóa giữa các nước châu Á, đồng thời chia sẻ các giải pháp thực tiễn tốt nhất về bảo vệ và sử dụng di sản văn hóa, truyền bá khái niệm phát triển bền vững di sản văn hóa và tăng cường trao đổi văn hóa, chia sẻ kiến ​​thức giữa giới trẻ ở các nước châu Á.

Một số hình ảnh khác của 2 đội thi Trường Đại học Hòa Bình tại cuộc thi:

20 đội thi lọt vào vòng chung kết chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi

20 đội thi lọt vào vòng chung kết chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi

Đội Tràng An trình bày tại vòng chung kết

Đội Tràng An trình bày tại vòng chung kết

Hai đội thi của Trường Đại học Hòa Bình, cũng là những đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi

Hai đội thi của Trường Đại học Hòa Bình, cũng là những đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi

Đội Hoàng thành Thăng Long trình bày tại vòng chung kết

Đội Hoàng thành Thăng Long trình bày tại vòng chung kết

Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng trưởng nhóm của các đội thi

Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng trưởng nhóm của các đội thi

Bắc Sơn