GDVN- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử cấp phúc thẩm vụ án dân sự giữa cô Nguyễn Ngọc Lan và Hiệu trưởng Trường mầm non Phước Vĩnh An.
(GDVN) - Sau gần 1 năm nhận quyết định thi hành án, cho đến nay, Trường trung học phổ thông Thủ Đức vẫn không chịu trả hơn 7,1 tỷ đồng cho đơn vị thi công.
(GDVN) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có văn bản gửi Chánh án tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét lại, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.
(GDVN) - Trong vụ án Phạm Công Danh thì bà Phạm Thị Trang được nhắc đến khá nhiều trong các hành vi phạm tội của Phạm Công Danh, trước phiên xử phúc thẩm vụ án.
(GDVN) - Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty luật TNHH Trường Lộc khẳng định: Chấp hành viên phát mãi 800m2 đất thuê là trái pháp luật, trái quy định Luật Đất đai năm 2013
(GDVN) - Được cô ruột là bà Nguyễn Thị Ánh cho ở nhờ nhà để thuận lợi làm ăn, buôn bán, nhưng sau khi bà Ánh mất, vợ chồng anh Sang tìm cách chiếm luôn ngôi nhà.
(GDVN)-Tham tiền, 3 bà chủ mở nhà hàng rồi tuyển nữ tiếp viên vào bán dâm cho khách mà không trả lương còn kèm điều kiện phải đóng tiền môi giới hoặc uống đủ 7 ly rượu.
(GDVN) - Cấp có thẩm quyền vừa ra thông báo hủy quyết định đình chỉ vụ án dân sự của Tòa án Nhân dân huyện Hoằng Hóa trong vụ tranh chấp đất đai tại xã Hoằng Kim.
(GDVN) - Ngày 4-11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Năng (chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004) nói: “Tôi quên phiên xét xử đó rồi. Có gì nhà báo cứ xem bản án. Giờ tôi không trả lời gì được đâu.
(GDVN) - Ngày mai, 30/10, theo dự kiến tại trụ sở TAND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại cống Rộc, thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
(GDVN) - Ngày 16/8 tại tỉnh Long An, TAND Tối cao xét xử bị cáo Đinh Nguyên Kha (25 tuổi, tỉnh Long An) và Nguyễn Phương Uyên (21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM) về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.
(GDVN) - Chiều ngày 30-7, TAND Tối cao đã tuyên giữ y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương nhưng giảm án cho 2 bị cáo Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ.
(GDVN) -Dùng vũ lực giết chết nạn nhân, rồi thực hiện hành vi thú tính của mình. Tại phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (SN 1995) 18 năm tù.
(GDVN) - Theo dự kiến, ngày 11/04 tới đây tại Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hành chính Công ty CP Khôi Việt (Khôi Việt) khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về "quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai" tại dự án Khu ĐTM Quảng Thành, TP. Thanh Hóa.
(GDVN) - Những vết thương trên da thịt chị Lê Thị Lý bị chồng bạo hành dã man cách đây hơn 1 năm, giờ đã lành lặn, nhưng những vết thương lòng không biết bao giờ mới nguôi ngoai trong chị...
Ngày 21-1, đại diện bị đơn (Công ty liên doanh Đại Dương) trong vụ kiện máy đánh bạc đòi 55 triệu USD, cho biết, đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm lên cấp phúc thẩm là TAND TPHCM.
Sau nhiều lần hoãn xử, ngày 9.1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "con trai giết mẹ, dìm xác xuống sông" ở tỉnh Vĩnh Long.
Vụ án bước vào năm thứ 9, bị cáo 2 lần bị tuyên án tử hình, nhưng phiên sơ thẩm lần 3 tòa lại tuyên án chung thân. Phía sau những phiên tòa xét xử đó là tấn bi kịch của 2 gia đình nạn nhân và bị cáo.
Sau nhiều lần hoãn, sáng nay (3/1), TAND tỉnh Bình Phước mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa) về tội: “giết người”, “hiếp dâm trẻ em” trong vụ “kỳ… cục án vườn mít”.