Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng có xu hướng hướng đến một lối sống cân bằng và ý nghĩa hơn.
Chúng ta không chỉ quan tâm đến sự phát triển cá nhân mà còn để ý đến tác động của mình đối với môi trường và cộng đồng. Từ đó, những khái niệm như “sống xanh” và “sống đẹp” ngày càng trở nên phổ biến và được đề cao. Nhưng thực chất, sống xanh và sống đẹp là gì? Làm thế nào để mỗi người có thể thực hành và lan tỏa những giá trị này trong cuộc sống hàng ngày?
Sống xanh – Không chỉ là xu hướng mà là trách nhiệm
Sống xanh có thể hiểu đơn giản là một lối sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của con người lên thiên nhiên.
Trong thời đại mà biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên ngày càng trở nên nghiêm trọng, sống xanh không còn là lựa chọn mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Một trong những nguyên tắc cơ bản của sống xanh là giảm thiểu rác thải và tiêu dùng bền vững. Hằng ngày, chúng ta tiêu thụ rất nhiều sản phẩm từ nhựa dùng một lần như chai nước, ống hút, túi nylon,…
Những món đồ này có thể chỉ được sử dụng trong vài phút nhưng phải mất hàng trăm năm để phân hủy trong môi trường.
Vì vậy, việc hạn chế sử dụng đồ nhựa, thay thế bằng các sản phẩm tái sử dụng như bình nước cá nhân, túi vải, hộp đựng thức ăn có thể giúp giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường.

Ngoài ra, một thói quen quan trọng trong lối sống xanh là tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Điện, nước, nhiên liệu là những thứ tưởng như vô tận nhưng thực tế lại ngày càng cạn kiệt.
Chúng ta có thể giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện.
Việc hạn chế sử dụng xe cá nhân, chuyển sang đi bộ, xe đạp hoặc phương tiện giao thông công cộng cũng giúp giảm khí thải nhà kính, góp phần bảo vệ bầu không khí trong lành.
Hơn nữa, sống xanh còn gắn liền với chế độ ăn uống bền vững. Chúng ta có thể giảm bớt việc tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ động vật, thay vào đó là tăng cường ăn rau củ, trái cây và thực phẩm hữu cơ.
Chăn nuôi công nghiệp không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nước và đất. Một chế độ ăn uống xanh hơn không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn có lợi cho sức khỏe của chúng ta.
Sống đẹp – Khi tâm hồn và hành động hòa quyện
Nếu sống xanh là cách chúng ta đối xử với môi trường, thì sống đẹp là cách chúng ta đối xử với chính mình và những người xung quanh. Một cuộc sống đẹp không chỉ gói gọn trong vẻ bề ngoài hay vật chất, mà quan trọng hơn, nó thể hiện ở cách chúng ta sống có trách nhiệm, yêu thương và chia sẻ.
Sống đẹp bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Một lời chào, một nụ cười, một hành động giúp đỡ đơn giản có thể làm nên sự khác biệt lớn trong cuộc sống của ai đó. Khi ta biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn.
Bên cạnh đó, sống đẹp còn thể hiện qua lối sống tích cực và yêu thương bản thân. Trong một thế giới đầy áp lực và cạnh tranh, nhiều người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu.
Vì vậy, chăm sóc sức khỏe tinh thần, học cách chấp nhận bản thân và duy trì suy nghĩ tích cực là điều rất quan trọng.
Đọc sách, thiền định, tập thể dục, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những sở thích cá nhân đều là những cách giúp chúng ta giữ gìn sự cân bằng trong cuộc sống.
Sống đẹp cũng đồng nghĩa với việc sống có trách nhiệm với xã hội. Tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, hay đơn giản là tuân thủ pháp luật và sống có đạo đức đều là những biểu hiện của một cuộc sống đẹp. Khi mỗi cá nhân có ý thức sống đẹp, cả cộng đồng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Kết hợp sống xanh và sống đẹp – Hướng tới một cuộc sống ý nghĩa
Sống xanh và sống đẹp không phải là hai khái niệm tách biệt mà có thể hòa quyện với nhau để tạo nên một cuộc sống ý nghĩa hơn. Khi ta sống xanh, ta cũng đang sống đẹp bởi ta biết trân trọng thiên nhiên, tôn trọng sự sống và nghĩ đến thế hệ mai sau. Khi ta sống đẹp, ta cũng đang sống xanh vì ta lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khuyến khích mọi người cùng nhau xây dựng một môi trường sống trong lành hơn.
Chẳng hạn, một người chọn mua hàng từ các thương hiệu bền vững, ủng hộ sản phẩm thân thiện với môi trường, không chỉ đang bảo vệ thiên nhiên mà còn góp phần vào sự phát triển của những doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Hay một người tham gia trồng cây, làm sạch bãi biển không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng về ý thức bảo vệ thiên nhiên.
Chúng ta cũng có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như sử dụng phương tiện giao thông xanh, hạn chế tiêu thụ sản phẩm không cần thiết, tôn trọng sự đa dạng của con người và thiên nhiên. Dần dần, những thói quen này sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống và góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
Sống xanh và sống đẹp không chỉ là xu hướng mà là một cách sống bền vững và có ý nghĩa. Khi chúng ta biết tôn trọng thiên nhiên, yêu thương con người và có trách nhiệm với chính mình cũng như xã hội.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết được Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.