Mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu, học sinh Trường Tiểu học Âu Dương Lân (Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) lại ríu rít chào nhau dưới những tán cây xanh mát.
Không chỉ là nơi học tập, trường còn là ngôi nhà thứ hai của các em, nơi các em được dạy dỗ, rèn luyện những thói quen tốt, đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường.
Việc giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường từ sớm là vô cùng quan trọng, giúp các em hiểu được vai trò của thiên nhiên và trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn hành tinh xanh.
Môi trường là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Một môi trường trong lành không chỉ giúp con người có sức khỏe tốt mà còn góp phần tạo nên một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ngay từ bậc tiểu học trở thành một nhiệm vụ quan trọng.
Khi trẻ em được dạy cách bảo vệ môi trường từ nhỏ, các em sẽ hình thành thói quen tốt, từ đó lan tỏa tinh thần sống xanh đến gia đình và cộng đồng.
Môi trường là nơi nuôi dưỡng sự sống của con người và muôn loài. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng.
Chính vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ngay từ bậc tiểu học có ý nghĩa vô cùng to lớn. Khi trẻ nhỏ được tiếp cận với những bài học về thiên nhiên, các em sẽ hình thành những thói quen tốt, biết yêu quý cây xanh, tiết kiệm nước và hạn chế rác thải.
Những hành động nhỏ nhưng được duy trì mỗi ngày sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực trong tương lai.
Trẻ em tiểu học có tâm hồn trong sáng, thích khám phá thế giới xung quanh. Đây chính là độ tuổi lý tưởng để giáo dục các em về tầm quan trọng của môi trường và hình thành những thói quen tích cực.
Khi trẻ em hiểu rằng mỗi hành động nhỏ của mình, như vứt rác đúng nơi quy định hay tiết kiệm nước, có thể giúp bảo vệ hành tinh, các em sẽ chủ động thực hiện những điều đó không chỉ ở trường mà còn trong cuộc sống hằng ngày.
Tại Trường Tiểu học Âu Dương Lân, các thầy cô giáo luôn chú trọng lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các tiết học và hoạt động ngoại khóa.
Nhà trường đã triển khai chương trình "Trường học xanh - Tương lai xanh" với nhiều hoạt động bổ ích như:
Mỗi tuần, các em học sinh sẽ có một tiết học đặc biệt về bảo vệ môi trường. Trong tiết học này, thầy cô sẽ hướng dẫn các em cách phân loại rác thải, tái chế giấy, nhựa và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Những bài học không chỉ được truyền tải qua sách vở mà còn thông qua hình ảnh, video sinh động giúp học sinh dễ dàng tiếp thu.
Nhà trường tổ chức "Ngày hội xanh – 30 phút vì trường em xanh, sạch đẹp", nơi học sinh tham gia vào các hoạt động như trồng cây, làm đồ thủ công từ vật liệu tái chế và dọn dẹp vệ sinh lớp học. Các em không chỉ được thực hành mà còn hiểu rõ hơn về tác động của rác thải đối với môi trường.

Mỗi lớp học trong trường đều có một "Góc xanh" - nơi các em cùng nhau chăm sóc cây trồng nhỏ. Mỗi ngày, từng nhóm học sinh sẽ thay phiên nhau tưới nước, nhặt lá khô và chăm bón cho cây. Việc này giúp học sinh rèn luyện tính kiên nhẫn, trách nhiệm và yêu thiên nhiên hơn.
Nhà trường khuyến khích học sinh thực hành tiết kiệm điện, nước bằng cách tắt đèn khi không sử dụng, không để vòi nước chảy lãng phí và sử dụng giấy tái chế. Thầy cô giáo cũng là những tấm gương sáng, luôn nhắc nhở học sinh về việc tiết kiệm năng lượng.
Sau một thời gian thực hiện chương trình "Trường học xanh - Tương lai xanh", ý thức bảo vệ môi trường của học sinh trong trường đã có những thay đổi rõ rệt.
Các em không còn vứt rác bừa bãi, biết phân loại rác đúng cách và chủ động nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. Không chỉ dừng lại trong phạm vi trường học, nhiều em còn mang những thói quen tốt về nhà, khuyến khích gia đình cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Một học sinh lớp 4/5 chia sẻ: "Trước đây con hay vứt giấy lung tung nhưng bây giờ con đã biết phải bỏ vào thùng rác đúng loại. Con còn dạy em con cách gấp túi giấy để đựng rác nữa."
Một học sinh lớp 5 cho biết: "Trước đây, con hay vứt rác lung tung, nhưng bây giờ con đã biết phân loại rác và nhắc nhở bố mẹ cùng làm. Con thấy rất vui khi mình góp phần làm cho môi trường sạch đẹp hơn."
Câu chuyện của đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về sự thay đổi tích cực của học sinh nhờ chương trình giáo dục bảo vệ môi trường.
Việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học không chỉ giúp các em có ý thức tốt hơn mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ biết yêu thiên nhiên, trân trọng môi trường sống.

Trường Tiểu học Âu Dương Lân đã và đang tiếp tục nỗ lực để biến ngôi trường thành một nơi không chỉ học chữ mà còn học cách sống xanh, sống đẹp. Mỗi hành động nhỏ từ hôm nay sẽ tạo nên một tương lai bền vững cho ngày mai.
Câu chuyện về những "chiến binh xanh" nhỏ tuổi tại Trường Tiểu học Âu Dương Lân chính là minh chứng cho sức mạnh của giáo dục. Khi mỗi học sinh hiểu được giá trị của thiên nhiên, khi mỗi lớp học là một góc xanh, khi mỗi ngôi trường là một khu vườn đầy sức sống, thì đó chính là bước tiến quan trọng trên hành trình bảo vệ trái đất của chúng ta.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.