TH Võ Thị Sáu: Một lớp dự kiến vận động hơn 54 triệu, hiệu trưởng yêu cầu dừng và trả lại tiền

29/09/2025 06:38
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Hưng đã có chỉ đạo cho ban đại diện lớp 5/9 dừng toàn bộ các khoản dự kiến thu chi đã công bố.

Một lớp cả năm học dự kiến chi hơn 54 triệu đồng

Ngày 26/9, bạn đọc gửi tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động của hội cha mẹ học sinh lớp 5/9 năm học 2025-2026. Tổng số tiền dự kiến cần vận động của các phụ huynh trong lớp ở năm học này là hơn 54 triệu đồng.

Căn cứ vào nội dung của bảng kế hoạch này, dự trù kinh phí hoạt động của lớp sẽ gồm hai phần, bao gồm: Hoạt động chung của lớp và các con, Tri ân quý thầy cô (Khoản chi này là hoàn toàn tự nguyện, ban đại diện chỉ thay mặt phụ huynh gửi hoa và quà).

bangthvtsq7.jpg
Bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động của hội cha mẹ học sinh lớp 5/9. Ảnh chụp màn hình.

Trong bảng kế hoạch này có lưu ý rõ: Phụ huynh ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Số chi thực tế sẽ theo thực tế và linh động theo số đóng góp.

Đi vào chi tiết nội dung của bảng kế hoạch này có thể thấy, hoạt động chung của lớp trong năm học bao gồm: Gửi các cô mua đồ dùng tại lớp như giấy in, bơm mực, bảo trì máy in, hỗ trợ thêm đồ vệ sinh lớp, khăn giấy, quà khích lệ các con học tập…với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Trong bảng kế hoạch có ghi chú là gửi cô chủ nhiệm.

Hỗ trợ kinh phí soạn và in bài môn tiếng Anh: 2 triệu đồng/học kỳ (gửi giáo viên tiếng Anh).

Dự trù kinh phí trang trí các dịp Lễ, Tết 1 triệu đồng/học kỳ, 2 triệu đồng cả năm.

Hỗ trợ nước uống cho các đội bóng đá, bóng rổ: 1 triệu đồng/học kỳ, 2 triệu đồng cả năm học.

Quà thưởng cho các bạn có giải Nhất cấp trường hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố: 10 phần quà trị giá 150.000 đồng/phần. Tổng số tiền là 1,5 triệu đồng.

Dự trù kinh phí hoạt động chung của nhà trường & lớp cuối năm học bao gồm các phần liên hoan cuối năm tổ chức tại lớp, quà cuối cấp cho các con, dự trù kinh phí tham gia các hoạt động của trường…

Tổng giá trị dự kiến chi cho phần A là 34.800.000 đồng.

Trong phần B có tên là Tri ân quý thầy cô, dự kiến kinh phí chi cho phần này là 23.500.000 đồng.

Phần này có 6 nội dung, trong đó đáng lưu ý là hàng tháng hỗ trợ bảo mẫu của lớp là 1,5 triệu đồng. Dự kiến 9 tháng sẽ chi cho khoản nội dung này là 13.500.000 đồng.

Ngoài ra, trong phần này còn có các nội dung chi mua hoa, và quà dành cho giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu và những giáo viên khác ở trong lớp.

Cuối bảng kế hoạch ghi tổng dự trù cho các khoản ở phần A và B là 58.300.000 đồng. Quỹ năm ngoái còn lại 4.240.795 đồng. Dự kiến năm nay thu thêm (trừ tồn quỹ) 54.059.205 đồng.

Dự kiến thu thêm cho năm học 2025-2026 (phần A), chia 41 học sinh thì mỗi học sinh đóng 745.346 đồng, còn nếu phụ huynh đồng ý cả phần A và B, chia đều ra 41 học sinh thì mỗi em đóng 1.318.517 đồng.

Theo thông tin độc giả chia sẻ, bảng kế hoạch này được cho là xuất phát từ Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đọc cho biết, sao bảng dự kiến thu chi dành cho học sinh, nhưng sao lại có quá nhiều các khoản dự kiến chi dành cho giáo viên, cũng như các khoản dự kiến chi cho trang thiết bị, dụng cụ như vậy?

Hiệu trưởng yêu cầu dừng thu, trả lại tiền cho phụ huynh

Nhằm có thông tin khách quan và làm rõ những vấn đề mà bạn đọc phản ánh, ngày 26/9, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với thầy Phan Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) để có thông tin cụ thể.

Sau khi tìm hiểu với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/9, thầy Phan Thanh Phong xác nhận, đây là bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh lớp trong năm học này.

Theo thầy Phan Thanh Phong cho hay: “Trường tổ chức họp cha mẹ học sinh hôm 21/9, và trước đó ít ngày thì lãnh đạo nhà trường cũng đã có làm việc với giáo viên chủ nhiệm các lớp để phổ biến rất rõ chủ trương và quan điểm của trường trong năm nay là không vận động bất cứ thứ gì”.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường việc này do ban đại diện và phụ huynh của lớp 5/9 tự làm, không trao đổi trước với giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Hưng khẳng định rằng: “Phần lớn những nội dung dự kiến chi trong bảng kế hoạch này đều sai so với quy định, nên nhà trường đã yêu cầu dừng thu, hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà 18 phụ huynh trong lớp đã đóng”.

Cũng theo thầy Phan Thanh Phong, ngày 25/9, trường đã họp với phụ huynh của lớp 5/9 về bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động này. Thầy Phan Thanh Phong cho hay, tại cuộc họp này, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có giải thích với trường là do nghĩ đơn giản quá, chủ quan trong suy nghĩ nên mới lập ra bảng kế hoạch.

“Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cũng giải thích với lãnh đạo trường, là do mong muốn cho con em của họ được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn của nhà trường”, thầy Phan Thanh Phong chia sẻ.

Việt Dũng