"Thót tim" cảnh xe tải đi qua khu vực trường học ở Hà Nội lúc tan trường

23/02/2023 06:28
Duy Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vào giờ tan trường, một số xe con, xe tải đi qua khu vực có các trường học tại xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội), khiến phụ huynh cảm thấy lo lắng.

Vài năm trở lại đây, khi trục đường qua thôn Bình Vọng (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) nối tỉnh lộ 427 với quốc lộ 1A được mở rộng, nhiều phương tiện ô tô đã chọn đi trục đường này để tránh ách tắc tại nút giao ngã ba thị trấn Thường Tín.

Các phương tiện từ tỉnh lộ đến đoạn ngã tư nghĩa trang thôn Bình Vọng, có thể đi thẳng để ra quốc lộ 1A, rẽ trái vào thôn Bình Vọng và rẽ phải để lên thôn Văn Hội hoặc ra quốc lộ đoạn qua cây xăng.

Các phương tiện ô tô đi hướng ra khu vực quốc lộ 1A. (Ảnh: DB)

Các phương tiện ô tô đi hướng ra khu vực quốc lộ 1A. (Ảnh: DB)

Phương tiện xe tải rẽ qua khu trường học. (Ảnh: DB)

Phương tiện xe tải rẽ qua khu trường học. (Ảnh: DB)

Nếu chọn hướng rẽ phải đi thôn Văn Hội, cây xăng Văn Giáp, các phương tiện sẽ đi qua khu vực có 3 trường học gồm: Trường Mầm non Văn Bình, Trường Tiểu học Văn Bình và Trường Trung học cơ sở Văn Bình. Điều này khiến người dân địa phương tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của con em vào giờ tan trường.

Để hạn chế phương tiện qua khu vực trường học vào giờ cao điểm, các cơ quan chức năng liên quan đã đặt biển báo cấm các loại ô tô không đi qua khu vực này vào khung giờ 10-11 giờ và 16-17 giờ. Các biển báo được đặt lên ở trước mỗi ngã tư giao cắt.

Học sinh Trường Tiểu học Văn Bình vào giờ tan trường phải nhìn trước ngó sau để sang đường.

Học sinh Trường Tiểu học Văn Bình vào giờ tan trường phải nhìn trước ngó sau để sang đường.

Tại đoạn ngã tư giao với Trường Trung học cơ sở Văn Bình, đoạn đường phía sau trường cũng được mở rộng (đường tránh) để phương tiện từ quốc lộ (qua cây xăng) đi ra tỉnh lộ, hoặc ô tô từ thôn Văn Hội đi qua đây để tránh khu vực trường học.

Các biện pháp trên tuy đã giảm số lượng xe ô tô đi qua các trường giờ cao điểm trong khoảng vài tháng trở lại đây, nhưng nhiều phụ huynh vẫn thấy bất an khi vẫn còn có xe không chấp hành, cố tình đi qua khu vực trường học vào giờ tan tầm.

Một chiếc xe tải từ đoạn cây xăng quốc lộ 1A rẽ phải vào khu vực trường học, đúng lúc này có học sinh đi xe điện rẽ ra, may mắn không có va chạm.

Một chiếc xe tải từ đoạn cây xăng quốc lộ 1A rẽ phải vào khu vực trường học, đúng lúc này có học sinh đi xe điện rẽ ra, may mắn không có va chạm.

Ông Nguyễn Doãn Tuấn (trú tại thôn Văn Hội) cho hay, các cơ quan chức năng liên quan đã đặt những biển cấm và nhắc nhở các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện, có cả xe tải cồng kềnh không chấp hành, trong khi lực lượng xử lý vi phạm lại hạn chế.

"Tôi mong các cấp lãnh đạo, cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về việc chấp hành an toàn giao thông đường bộ. Đối với các phương tiện ô tô, nhất là xe tải phải chấp hành và nhường đường cho các cháu theo đúng biển báo quy định", ông Tuấn chia sẻ.

Vào giờ tan trường, phương tiện ô tô đi qua đây khiến cho khu vực này nhiều khi bị ùn tắc. (Ảnh: DB)

Vào giờ tan trường, phương tiện ô tô đi qua đây khiến cho khu vực này nhiều khi bị ùn tắc. (Ảnh: DB)

Ông Lê Đức Thắng (thôn Bình Vọng) cho biết, trước đây ông và một số phụ huynh khác từng phải chặn xe ô tô tải để học sinh đi về được an toàn. Mấy tháng nay, các điểm nút giao ngã tư đều có đặt biển cấm, nhưng vẫn có phương tiện không chấp hành. Đặc biệt, hiện nay vẫn còn một số xe thu gom rác hay các xe ô tô tại một bãi xe gần Trường Trung học cơ sở Văn Bình đi vào khu vực qua trường học giờ tan tầm.

"Phụ huynh cũng đã phản ánh với nhà trường để nhà trường nắm tình hình, có đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết tình trạng trên", ông Thắng chia sẻ.

Mỗi buổi chiều khi con tan học, anh Trần Quang Thành lại từ thị trấn đến đón con tại Trường Trung học cơ sở Văn Bình, bởi lo cho sự an toàn của con. Anh Thành cho hay, trên các trang mạng xã hội, các nhóm cư dân địa phương, nhiều người đã phản ánh về tình trạng xe con, xe tải quá khổ đi qua khu vực trường học vào giờ học sinh ra về gây nguy hiểm cho các em.

Khu vực cổng Trường Trung học cơ sở Văn Bình. (Ảnh: DB)

Khu vực cổng Trường Trung học cơ sở Văn Bình. (Ảnh: DB)

“Tôi mong sao các ngành chức năng có thêm biện pháp để ngăn chặn xe ô tô đi vào khung giờ tan tầm, tránh nguy hiểm cho các con”, anh Thành chia sẻ.

Em Hoàng Tú (học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Văn Bình) cho hay, vào các buổi chiều (hơn 16 giờ), lúc này học sinh các trường trong khu vực cùng ra về một lúc nên phương tiện rất đông đúc. Việc có xe ô tô đi qua khiến cho bản thân em cũng như các bạn khác luôn phải đi dạt về phía vỉa hè, và lo sợ va chạm.

"Chúng em sợ nhất là gặp xe tải vì đi chiếm hết cả lòng đường. Có đường tránh nhưng họ vẫn cho xe đi qua khu vực trường", Hoàng Tú cho hay.

Một tài xế lái xe con đi vào khu vực này giờ tan tầm cho hay, bản thân không để ý đến biển cấm nên vô tình đi vào đoạn đường có trường học.

Tài xế chiếc xe con trong hình cho hay, do không để ý biển báo hướng dẫn nên anh đã đi qua khu vực này. (Ảnh: DB)

Tài xế chiếc xe con trong hình cho hay, do không để ý biển báo hướng dẫn nên anh đã đi qua khu vực này. (Ảnh: DB)

Theo quan sát của phóng viên trong ngày 17/2, các biển báo cấm được đặt tại hai nút giao ngã tư của khu vực trên. Bên cạnh những phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh, vẫn còn một số phương tiện ô tô con, xe tải đi qua khu vực này.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện cán bộ công an xã Văn Bình cho hay, khi chưa có biển báo, lực lượng công an đứng ra phân luồng để ô tô lưu thông được thuận lợi, tránh ùn tắc. Khi vỉa hè được xây dựng hoàn thiện, lực lượng công an xã cũng thường ra nhắc các phụ huynh đỗ xe đúng nơi tạm quy định trên vỉa hè, chờ đón con để tránh ùn tắc đường.

Các biển báo tại nút giao đã được dựng để cảnh báo, nhắc nhở các tài xế. Tuy nhiên, vẫn có phương tiện vi phạm, và với những vi phạm này thì việc xử lý vượt quá thẩm quyền của lực lượng tại địa phương.

Duy Bảo