THPT công lập hết chỉ tiêu nên HS mới đổ xô đến trường tư có học phí 'dễ chịu'

09/07/2023 07:54
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo một số trường THPT tư thục trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho biết, họ đã dừng việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10.

Câu chuyện phụ huynh chen chân xếp hàng vào lớp 10 ở một số trường trên địa bàn Hà Nội đã thu hút sự quan tâm dư luận.

Chiều 5/7, trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, liên quan đến việc phụ huynh xếp hàng từ sớm nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 trường tư, ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết:

“Xin khẳng định rằng ở địa bàn Hà Nội, chỗ học không thiếu. Chỉ có điều, có thể có tình trạng một số trường có uy tín đào tạo tốt nên phụ huynh tin tưởng gửi gắm và xếp hàng từ rất sớm để mong muốn con có 1 suất vào trường. Đến khi công bố không được nên họ bức xúc”. [1]

Trước câu trả lời trên của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, một số phụ huynh ở huyện Gia Lâm chia sẻ với phóng viên, con em họ nộp hồ sơ vào 10 trường công và trường tư ở Hà Nội đều đã hết chỉ tiêu, vì vậy gia đình buộc phải cho con sang trường trung học phổ thông ở tỉnh Bắc Ninh để học.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm học 2023-2024, chỉ tiêu tuyển sinh của 95 trường trung học phổ thông tư là khoảng 27.000 chỉ tiêu.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều lãnh đạo trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn trung tâm Thành phố Hà Nội thông tin nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh.

Thầy Thiều Trần Trung (Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chiều 4/7, trên website của nhà trường đã thông báo về việc tuyển đủ học sinh lớp 10. Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường cho 13 lớp là 450 chỉ tiêu.

Nhà trường đưa ra điểm chuẩn là 36 điểm và chỉ nhận học sinh đạt được điều kiện này. Bên cạnh đó, nhà trường còn tuyển sinh bằng tiêu chí xét tuyển học bạ trung học cơ sở trong 4 năm học, có học lực từ 6,0 trở lên.

Ngày 4/7, trên trang web của nhà trường đăng tải thông tin về việc dừng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 kể từ 14h cùng ngày. (Ảnh: website nhà trường)

Ngày 4/7, trên trang web của nhà trường đăng tải thông tin về việc dừng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 kể từ 14h cùng ngày. (Ảnh: website nhà trường)

"Khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điểm thi vào lớp 10 của thí sinh (ngày 1/7), đơn vị tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển theo điểm thi. Đến ngày 4/7, nhà trường đã tuyển sinh đủ số lượng 450 học sinh cho 13 lớp học", thầy Trung chia sẻ.

Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan cho hay, trước khi Sở Giáo dục và Đào tạo có kết quả điểm của học sinh thi vào lớp 10, nhà trường đã có dự kiến về điểm chuẩn và đăng trên trang website của đơn vị.

Thầy Trung chia sẻ thêm: "Khi các trường trung học phổ thông công lập thừa chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, nhiều em mới tìm đến trường tư thục. Chính vì vậy, các trường tư luôn ở trong tâm thế không biết được năm nay học sinh sẽ đến nộp hồ sơ vào trường là bao nhiêu. Đối với những trường được phụ huynh - học sinh ít biết đến, việc tuyển sinh cũng khó để tuyển đủ", thầy Trung chia sẻ.

Chia sẻ thêm về những khó khăn, thầy Thiều Trần Trung nói, nhà trường được thành lập từ năm 1998 đóng tại trụ sở Học viện Quản lý Giáo dục (Thanh Xuân, Hà Nội) và đến năm 2017, nhà trường chuyển về địa điểm hiện nay là 85 Lương Định Của (Phương Mai, Đống Đa). Việc chuyển địa điểm cũng khiến những năm đầu nhà trường tuyển sinh gặp khó khăn. Đến nay, công tác này dù nhà trường có "lo lắng" nhưng cũng đã ổn định hơn.

Bên cạnh việc nhà trường ở khu vực đông dân cư thuận lợi cho tuyển sinh, thầy Trung cho biết, mức phí học tập khoảng 1,7 triệu đồng/tháng học với học sinh lớp 10, cũng phù hợp với phụ huynh.

"Thực tế, nhiều người dân lao động ở trung tâm Thành phố Hà Nội có mức thu nhập không cao, nên không đủ trang trải chi phí 3-4 triệu đồng/tháng học tập của con em. Với mức phí của nhà trường như vậy, cũng thuận lợi cho công tác tuyển sinh", thầy Trung nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên trang website của nhà trường vào đầu tháng 3/2023 đăng tải thông tin tuyển sinh năm học 2023-2024. Theo đó, nhà trường phát hồ sơ tuyển sinh từ ngày 1/4/2023 và sẽ có 2 đợt tuyển sinh.

Đợt 1, nhà trường tuyển sinh xét tuyển học bạ trung học cơ sở, kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào và thí sinh được công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 7/5.

Đợt 2, nhà trường xét tuyển dựa trên điểm thi vào lớp 10 (65% so với tổng chỉ tiêu).

Tháng 6 vừa qua, nhà trường cho biết nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên điểm thi vào lớp 10 đến ngày 12/7. Tuy nhiên, đến ngày 4/7, nhà trường thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ do chỉ tiêu tuyển sinh đã hết.

Trao đổi thêm về việc tuyển sinh, thầy Bùi Minh Tuấn (Hiệu trưởng Trung học phổ thông Trí Đức, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, việc tuyển sinh của nhà trường về cơ bản đã thực hiện xong.

"Nhà trường đào tạo theo mô hình nội trú, học sinh sẽ học tập, sinh hoạt tại trường 24/24h. Vì vậy, nguồn tuyển sinh của nhà trường chủ yếu là từ học sinh ngoài thành phố. Quy mô tuyển học sinh vào lớp 10 chỉ khoảng 250 em, vì còn liên quan đến đào tạo, ăn ở cho học sinh", thầy Tuấn nói.

Thầy Tuấn cho hay, học sinh của nhà trường phần đông đến các tỉnh, thành phố khác. Học sinh học tập tại nhà trường vừa được rèn luyện văn hóa và còn được rèn luyện làm người.

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường không tuyển "ồ ạt", không nhận những học sinh có hạnh kiểm trung bình, học lực yếu. Nhà trường có kiểm tra đầu vào ba môn với các thí sinh và xét học bạ thí sinh phải đạt học lực - hạnh kiểm trên trung bình.

"Đối với học sinh ở Hà Nội, thí sinh phải có điểm thi vào lớp 10 từ 30 điểm trở lên, học bạ không có hạnh kiểm - học lực trung bình", thầy Tuấn chia sẻ.

Về mức học phí (đã bao gồm sinh hoạt) khoảng 6 triệu đồng/học sinh/tháng.

So với nội thành, quận Long Biên có mật độ cư dân ít hơn, nên theo Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Wellspring - Mùa Xuân thầy Nguyễn Vĩnh Sơn, các trường trung học phổ thông tại quận không quá căng thẳng. Về phía nhà trường, đơn vị vẫn đang tuyển sinh thêm với các thí sinh trượt nguyện vọng 3. Năm nay, nhà trường tuyển sinh theo chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo là 150 nhưng chưa bao giờ đơn vị tuyển đủ số chỉ tiêu này.

Trước câu hỏi về việc nhiều phụ huynh "chen chân" vào các trường có tiếng vì muốn con em được có môi trường học tập tốt, thầy Sơn cho rằng, câu chuyện này có nhiều vấn đề, học sinh có sự tổng hoà của gia đình - nhà trường và xã hội.

"Xã hội sẽ tạo cái tiếng về một ngôi trường hay một người thầy. Còn với nhà trường, chắc chắn họ phải hướng tới chất lượng đào tạo tốt nhất, đó cũng là điều để thu hút học sinh vào trường. Khi có số lượng học sinh giỏi vào trường nhiều, chất lượng đào tạo sẽ tăng.

Cái khó với phụ huynh là họ phải hiểu năng lực của con mình, nếu không sẽ xảy ra tình trạng phụ huynh cố cho con vào trường có điểm chuẩn cao.

Bên cạnh đó, chi phí học tập của mỗi ngôi trường khác nhau, vì vậy phụ huynh nên căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh để đưa ra quyết định. Suy cho cùng, các con vẫn là người chịu khổ", thầy Sơn chia sẻ.

Một cán bộ tuyển sinh trường trung học phổ thông tư thục đóng trên địa bàn quận Hà Đông chia sẻ rằng, các trường tư có mức học phí dao động từ 2 - 4 triệu đồng/tháng thì tuyển không hết. Đối với các trường có học phí cao hơn, việc tuyển sinh cũng không hề đơn giản bởi không kinh tế rất nhiều gia đình không thể đáp ứng được.

Mạnh Đoàn