Thủ khoa Học viện Quân y 29 điểm

26/07/2012 14:32
Kim Ngân
(GDVN) - Thí sinh Phạm Thảo Phương Anh, đạt điểm cao nhất hệ quân sự của trường HV Quân y với 29 điểm. Dự kiến HV Quân Y lấy điểm chuẩn là 24 (hệ quân sự miền Bắc) và 22 điểm (miền Nam).
Với số điểm 29, thí sinh Phạm Thảo Phương Anh (học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng) trở thành thủ khoa hệ quân sự của trường. Tính cả 1 điểm ưu tiên, Phương Anh giành 30 điểm. Có 16 điểm 10 (khối B) trong tổng số 4.838 thí sinh dự thi vào trường. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
                                     HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
Thủ khoa hệ dân sự là thí sinh Trần Công Chính (Ứng Hòa, Hà Nội) với tổng điểm là 29,5 (khối B, trong đó có 1 điểm ưu tiên); á khoa là thí sinh Lê Khánh Linh (SBD 3038, Thanh Hóa) đạt tổng điểm 28,5 điểm (có 0,5 điểm ưu tiên). Đối với hệ dân sự cơ sở phía nam thì thủ khoa là em Nguyễn Thị Mai (SBD 6771) đạt 24,0 điểm.

Được biết, Học viện Quân y dự kiến lấy điểm chuẩn đối với hệ quân sự là 24 điểm (miền Bắc) và 22 điểm (miền Nam) dành cho thí sinh nam; thí sinh nữ là 26,5 điểm (miền Bắc) và 24 điểm (miền Nam). Hệ dân sự dự kiến lấy từ 22 điểm trở lên. 

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tải về ngay đáp án thi Đại học chính thức khối A, A1 2012

Điểm chuẩn HV Âm nhạc Huế cao nhất 41

Thủ khoa ĐH Quảng Nam đạt 26 điểm

Thủ khoa ĐH Dân lập Hải Phòng 2012 đạt 26 điểm

Rùng rợn clip thầy dùng hết sức "tra tấn" nhiều học sinh ở Thái Nguyên

Thủ khoa ĐH Chu Văn An đạt 23 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Kim Ngân