Thủ khoa khối B: Ngày có điểm thi vẫn đi ngủ đúng giờ, 5h sáng mới dậy tra điểm

26/07/2022 06:42
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ khoa tổ hợp xét tuyển khối B Bùi Đức Anh chia sẻ "bí kíp" không nên đặt nặng áp lực điểm số cho bản thân khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Thái Bình đón tin vui khi em Bùi Đức Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trở thành thủ khoa tổ hợp xét tuyển khối B với 29,35 điểm. Đồng thủ khoa với Đức Anh là một thí sinh đến từ Hà Nội.

Đức Anh đạt được 9,60 điểm Toán; 9,75 Hoá học; 10 điểm Sinh học; 8 điểm Ngữ văn; 8,80 điểm môn Ngoại ngữ và 7,25 điểm Vật lý.

Không đặt nặng áp lực điểm số cho bản thân

Chia sẻ về “bí kíp” để trở thành thủ khoa tổ hợp xét tuyển khối B toàn quốc, Bùi Đức Anh cho biết bản thân trong quá trình ôn thi và ngay cả khi chính thức bước vào kỳ thi đều không quá đặt nặng áp lực điểm số.

Bùi Đức Anh không đặt nặng áp lực điểm số khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: NVCC)

Bùi Đức Anh không đặt nặng áp lực điểm số khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: NVCC)

"Từ nhỏ em đã mơ ước sẽ trở thành bác sĩ, muốn thi đậu vào Trường Đại học Y Hà Nội nên quá trình học tập, em rất đầu tư trau dồi kiến thức các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển khối B.

Học tập là cả một quá trình nên em tích góp dần từ những năm đầu cấp để tạo nền tảng kiến thức vững chắc.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em thường dậy từ 4h sáng để ôn bài cũ kết hợp làm các bài tập nâng cao. Học vào buổi sáng sớm với trạng thái tinh thần tỉnh táo giúp em tiếp thu bài hiệu quả hơn.

Khi đến trường, em cũng tập trung vào bài giảng của thầy cô để không bỏ lỡ kiến thức quan trọng.

Một điểm em luôn giữ nguyên tắc đó là không thức khuya để học, thời gian biểu hằng ngày của em khi ở nhà là học bài từ 20h đến 22h30 sau đó đi ngủ để đảm bảo sức khoẻ.

Bí kíp đặc biệt nhất của em có lẽ là không đặt nặng áp lực điểm số khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Ngay cả khi đến lịch tra cứu điểm thi, em cũng vội vàng hay thức khuya đợi điểm mà vẫn đúng giờ đi ngủ và đặt đồng hồ báo thức vào 5h sáng để vào mạng tra kết quả”, Đức Anh chia sẻ.

Thời điểm biết các môn thi đều dành số điểm khá cao, đặc biệt 3 môn tổ hợp xét tuyển khối B, Đức Anh cảm thấy cảm xúc như vỡ oà: “Dù đã dự đoán được sẽ dành được khoảng 29 điểm thi tốt nghiệp nhưng em rất bất ngờ khi biết mình là đồng thủ khoa tổ hợp xét tuyển khối B toàn quốc.

Người đầu tiên em chia sẻ niềm vui ấy là gia đình bởi suốt 12 năm học, gia đình luôn là điểm tựa, hậu phương vững chắc để em kiên trì với những dự định, mục tiêu mà bản thân đặt ra.

Tiếp đó, em muốn gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ, đồng hành của thầy cô và bạn bè nơi mái trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi.

Em chưa từng ngừng nỗ lực phấn đấu hết mình cũng nhờ thầy cô, người truyền lửa và luôn động viên em mỗi ngày”.

Trong số các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Đức Anh đạt thành tích cao nhất môn Sinh học với số điểm tuyệt đối.

Để đạt được số điểm này, Đức Anh cho biết, em tiếp thu rất nhanh và thấy khá dễ hiểu đối với kiến thức và bài tập của môn Sinh học.

Ngoài thời gian tự học và học ở trường, Đức Anh đã tìm hiểu và tham gia nhiều khóa học trên mạng với cả môn Sinh và môn Toán.

Nam sinh hiền lành và luôn nỗ lực học tập

Quá trình học tập tại Trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi, Đức Anh được bạn bè, thầy cô giáo đánh giá là một nam sinh hiền lành, hoà đồng với bạn bè. Về phương diện học tập, Đức Anh rất thông minh và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu thi đỗ khối B, trở thành một bác sĩ trong tương lai.

Đức Anh là nam sinh hiền lành và luôn nỗ lực học tập để hoàn thành ước mở trở thành một bác sĩ (Ảnh: NVCC)

Đức Anh là nam sinh hiền lành và luôn nỗ lực học tập để hoàn thành ước mở trở thành một bác sĩ (Ảnh: NVCC)

Thầy Vũ Ngọc Anh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi chia sẻ: “Từ năm lớp 11, Đức Anh đã chia sẻ với tôi về dự định thi khối B và ước mơ trở thành một bác sĩ trong tương lai.

Hành trình chinh phục mục tiêu này vốn không dễ dàng bởi thi đỗ ngành Y thường có điểm chuẩn rất cao, đòi hỏi sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ.

Bản thân tôi rất tin tưởng Đức Anh bởi em là học sinh có học lực rất tốt các môn như Toán, Sinh, Hoá, tiếng Anh. Năm lớp 12, Đức Anh đã giành giải Nhì thi học sinh giỏi môn Hoá toàn tỉnh.

Không chỉ nỗ lực trau dồi các môn thi của khối B, các môn học khác Đức Anh cũng không lơ là và được các thầy, cô giáo đánh giá cao. Điều này thể hiện qua kết quả tổng kết trung bình năm học lớp 12 của Đức Anh đạt 8,8 điểm.

Yếu tố nỗ lực, kiên trì với mục tiêu rất quan trọng đối với mỗi học sinh mà Đức Anh lại luôn giữ vững được yếu tố này suốt 3 năm học nên tôi rất yên tâm”.

Chia sẻ thêm về cảm xúc khi nhận được tin Đức Anh đạt đồng thủ khoa khối B trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thầy Ngọc Anh xúc động nói: “Lúc Đức Anh cùng các bạn bước vào kỳ thi tôi cũng bồi hồi, lo lắng bởi lứa học sinh này quá thiệt thòi khi phải trải qua 3 năm học trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thường xuyên phải học trực tuyến.

Đến khi hoàn thành kỳ thi, thầy và trò cũng đã có dự đoán về số điểm thi sẽ khá cao nhưng có điểm thi chính thức, tôi rất vui và tự hào bởi tôi là người đồng hành, nhìn thấy được sự nỗ lực suốt 3 năm của Đức Anh.

Đến khi biết Đức Anh đạt thủ khoa khối B, tiến gần hơn với ước mơ trở thành bác sĩ của mình thì niềm vui, hạnh phúc của tôi lúc ấy như vỡ oà vậy.

Kết quả này là món quà ý nghĩa đối với tôi và đặc biệt đối với kỷ niệm 60 năm thành lập của mái trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi”.

Phạm Linh