16/10 toàn ngành lương thực đồng loạt nhịn ăn 24 tiếng

13/10/2012 19:02
Hồng Thủy (Nguồn QQ News)
(GDVN) - Toàn ngành lương thực đồng loạt nhịn ăn 24 tiếng để thấm thía câu "được mùa chớ phụ ngô khoai"
Tờ Chiết Giang Online ngày 13/10 đưa tin, ngày Lương thực thế giới 16/10 năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên kêu gọi tất cả các cán bộ công tác trong ngành lương thực nhịn ăn 24 tiếng đồng hồ để tự mình cảm nhận thế nào là đói.

Kẻ ăn chẳng hết, người lần không ra
Kẻ ăn chẳng hết, người lần không ra

Tuần lễ tuyên truyền về lương thực toàn Trung Quốc cũng đã bắt đầu khởi động từ ngày 12/10, điểm nhấn của hoạt động này chính là toàn ngành lương thực đồng loạt nhịn ăn 24 tiếng để thấm thía câu "được mùa chớ phụ ngô khoai", nhắc nhở cộng đồng không nên lãng phí nguồn lương thực.

Đại hội lần thứ 20 tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc năm 1979 quyết định, từ năm 1981 trở đi mỗi năm sẽ lấy ngày 16/10 là ngày Lương thực thế giới.

Là nước đông dân nhất thế giới, vấn đề an ninh lương thực là một trong những vấn đề Trung Quốc quan tâm và phải đối mặt trong tương lai
Là nước đông dân nhất thế giới, vấn đề an ninh lương thực là một trong những vấn đề Trung Quốc quan tâm và phải đối mặt trong tương lai

Chủ đề tuần lễ tuyên truyền về an ninh lương thực năm nay ở Trung Quốc là thực hiện tốt chế độ hợp tác xã nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
Hồng Thủy (Nguồn QQ News)