Ấn Độ: Một loạt dự án phát triển quân sự nội địa bị chậm tiến độ

16/08/2012 07:10
Theo QĐND
Bốn dự án phát triển quân sự quan trọng do Cơ quan nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển đang bị chậm tiến độ và chi phí phát triển cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Bốn dự án phát triển quân sự quan trọng do Cơ quan nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển đang bị chậm tiến độ và chi phí phát triển cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antoni khẳng định trong buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội nước này.

Bốn chương trình phát triển vũ khí được nêu tên là chiến đấu cơ đa nhiêm hạng nhẹ (LCA) Tejas, phiên bản MBT Arjun Mark II, phiên bản hải quân của LCA, máy bay cảnh báo sớm-chỉ huy trên không và động cơ phản lực Kaveri.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Ủy ban an ninh thuộc chính phủ Ấn Độ, quá trình phát triển các dự án vũ khí nêu trên đang bị kéo dài và chi phí phát triển đội cao.

Hãng tin Press Trust of India đăng tải, lý do của việc chậm trễ nêu trên là do việc thay đổi kích thước của sản phẩm, nhiều công nghệ quân sự tiên tiến phải phát triển từ con số không, việc đánh giá chất lượng sản phẩm thiếu chuyên nghiệp, nhiều thiết bị vẫn phải nhập từ nước ngoài và giá thành vật liệu, nhân công tăng cao.

Được biết, chương trình phát triển LCA đã kéo dài 25 năm. Trong khi đó, việc phát triển động cơ Kaveri chậm trễ (dự kiến trang bị trên chiến đấu cơ Tejas) đã buộc DRDO phải mua động cơ từ hãng General Electric (Mỹ) trang bị cho lô Tejas đầu tiên.

Để khắc phục vấn đề này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đề xuất cho phép các công ty tư nhân được tham gia và quá trình phát triển vũ khí mới và mở rộng khả năng hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Theo QĐND