Ấn Độ: Rơi trực thăng 7 binh sĩ Không quân thiệt mạng

26/07/2014 07:34
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bảy binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng của Không quân nước này rơi và phát nổ ở miền Bắc hôm 25/7.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Máy bay, được xác định là một chiếc trực thăng Advanced Light Helicopter (ALH) bị rơi gần Sitapur, bang Uttar Pradesh.

"Phi công đã thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp và ngay sau đó mất liên lạc trên radar và trên đài phát thanh", Không quân Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố chính thức.

Tổng cộng có bảy người trong đó có hai phi công, hai sĩ quan quân đội Ấn Độ có mặt trên trực thăng vào thời điểm gặp nạn. Theo báo cáo ban đầu tất cả đều đã thiệt mạng. 

Hiện chưa rõ nguyên do của sự cố, nhưng máy bay không gây ra thêm thiệt hại nào tại hiện trường. 
 
Chiếc trực thăng của Không quân Ấn Độ gặp nạn khi đang trên đường từ Bareilly đến Allahabad ở bang Uttar Pradesh. Nó rơi một giờ sau khi cất cánh. 

Đài truyền hình TVN24 của Ba Lan vừa đưa tin cho biết, một chiếc máy bay chở khách của nước này trên đường tới Bồ Đào Nha đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Prague do trục trặc kỹ thuật. Trên máy bay có 180 hành khách. Tất cả đều đã an toàn. 

Nguyễn Hường