Ảnh: quân TQ xây trộm 9 trạm phát sóng di động ở Trường Sa

14/08/2012 05:15
Hồng Thủy
(GDVN) - Sau khi dùng vũ lực chiếm đoạt một số bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng trái phép hệ thống nhà nổi bê tông cốt thép kiên cố để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông. Trong lúc tình hình Biển Đông đang liên tục căng thẳng bởi những động thái leo thang của Bắc Kinh trên thực địa, trên lĩnh vực truyền thông, đối ngoại Trung Quốc cũng đang dồn dập tung tin bóp méo sự thật, tuyên truyền xuyên tạc về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh 9 trạm thu phát sóng di động mà quân Trung Quốc xây trộm ở Trường Sa. Để bóc trần âm mưu thâm độc ấy, đồng thời cung cấp tới độc giả những thông tin mới nhất về hoạt động phi pháp của quân Trung Quốc ở Trường Sa, xin trân trọng giới thiệu đến độc giả chùm ảnh này.
Bắt đầu từ tháng 5/2010 hải quân Trung Quốc và tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile) đã bắt tay xây dựng trái phép 9 trạm thu phát sóng di động trên các điểm Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa
Bắt đầu từ tháng 5/2010 hải quân Trung Quốc và tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile) đã bắt tay xây dựng trái phép 9 trạm thu phát sóng di động trên các điểm Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa
Tháng 9/2011 quân Trung Quốc xây dựng xong hệ thống 9 điểm thu phát sóng di động trái phép ở Trường Sa
Tháng 9/2011 quân Trung Quốc xây dựng xong hệ thống 9 điểm thu phát sóng di động trái phép ở Trường Sa
Quân Trung Quốc đã lắp đặt những thiết bị hiện đại nhất nhằm phục vụ âm mưu xuyên suốt, độc chiếm Biển Đông thành ao nhà
Quân Trung Quốc đã lắp đặt những thiết bị hiện đại nhất nhằm phục vụ âm mưu xuyên suốt, độc chiếm Biển Đông thành ao nhà
Và những hình ảnh này đang được truyền thông nhà nước Trung Quốc sử dụng để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc đối với Biển Đông
Và những hình ảnh này đang được truyền thông nhà nước Trung Quốc sử dụng để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc đối với Biển Đông
Ăng ten chảo Parabol
Ăng ten chảo Parabol
Quân Trung Quốc đang lắp đặt các thiết bị viễn thông
Quân Trung Quốc đang lắp đặt các thiết bị viễn thông
Quân Trung Quốc đang lắp đặt các thiết bị viễn thông thu phát sóng di động
Quân Trung Quốc đang lắp đặt các thiết bị viễn thông thu phát sóng di động
Lắp đặt thiết bị ban đêm
Lắp đặt thiết bị ban đêm
Quân Trung Quốc dùng xuồng nhỏ vận chuyển thiết bị vào các bãi đá
Quân Trung Quốc dùng xuồng nhỏ vận chuyển thiết bị vào các bãi đá
Những hình ảnh quân Trung Quốc đồn trú trái phép ở Trường Sa sử dụng di động được dùng vào việc tuyên truyền bậy bạ cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông
Những hình ảnh quân Trung Quốc đồn trú trái phép ở Trường Sa sử dụng di động được dùng vào việc tuyên truyền bậy bạ cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông
Quân Trung Quốc đồn trú trái phép trên Đá Chữ Thập ăn mừng vì có trạm thu phát sóng di động
Quân Trung Quốc đồn trú trái phép trên Đá Chữ Thập ăn mừng vì có trạm thu phát sóng di động
Lễ ký kết hợp tác xây trộm các trạm viễn thông ngoài Trường Sa giữa hải quân Trung Quốc và China Mobile năm 2010
Lễ ký kết hợp tác xây trộm các trạm viễn thông ngoài Trường Sa giữa hải quân Trung Quốc và China Mobile năm 2010
Hồng Thủy