Theo kế hoạch rút quân, đến năm 2015, Anh sẽ rút khoảng 10.000 binh sĩ về nước, trong đó 1.800 người sẽ trở về vào tháng 1/2012 và 8.200 người khác sẽ trở về nưỡc vào năm 2015. Dự kiến, tất cả các binh sĩ còn lại sẽ trở về nước trước năm 2020 - sớm hơn 15 năm so với kế hoạch trước kia.
Quân đội Anh tại thị trấn Belsen, Đức năm 2003 |
Theo BBC, việc quân đội Anh rời khỏi nước Đức sẽ giúp nước Anh tiết kiệm được 250 triệu bảng (292 triệu USD) mỗi năm.
Nhưng theo nhà phân tích Malcolm Chalmers, quyết định rút quân khỏi Đức này cũng chịu ảnh hưởng bởi sáng kiến cắt giảm biên chế quốc phòng từ 100 xuống 82 nghìn người của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox.
Đồng thời, sự rút quân của Anh cũng gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế của Đức bởi các binh sĩ Anh đã đem lại nguồn thu tới 1,3 tỷ euro cho Bắc Rhine-Westphalia và Hạ Saxony, nơi có các căn cứ quân sự của Anh tại Đức và người dân ở đây sống chủ yếu nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu đời sống của các gia đình quân nhân Anh.
Anh bắt đầu thiết lập căn cứ quân sự tại Đức sau khi Thế Chiến II kết thúc.
Nguyễn Hường (Theo Guardian, BBC)