Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão

19/06/2012 06:00
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tp.HCM: Lắp hộp đen cho gần 2.600 xe buýt... là những thông tin đáng chú ý.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
Thanh Niên Online đưa tin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 2 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta.
Sáng 18/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10 - cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 2. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư.
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 2. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư.

Đến sáng 19/6, tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 340 km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Đến sáng ngày 20/6, tâm bão cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp cấp 9 - cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11 - cấp 12.
Tp.HCM: Lắp hộp đen cho gần 2.600 xe buýt

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết tới nay đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) cho gần 2.600 xe trong tổng số khoảng 2.900 xe buýt của TP.HCM.

Gần 300 xe còn lại là loại xe buýt nhỏ (12 chỗ) không thuộc diện bắt buộc lắp đặt hộp đen.
Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Duy lắp đặt hộp đen giám sát hành trình trên xe buýt tuyến 68, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Duy lắp đặt hộp đen giám sát hành trình trên xe buýt tuyến 68, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Như vậy, tất cả xe buýt thuộc đối tượng phải lắp đặt hộp đen theo Nghị định 91 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô tại TP.HCM đều đã được lắp đặt xong.

Sở Giao thông vận tải cho biết việc lắp đặt hộp đen cho xe buýt ngoài việc kiểm soát được hành vi của lái xe (tốc độ, việc dừng trạm đón khách...) còn giúp việc trợ giá xe buýt chính xác, căn cứ trên số chuyến xe thực tế đã được hộp đen ghi nhận.
Nghệ An: Voi rừng lại xung đột với người
Theo thông tin trên Dân Việt, thời gian gần đây, đàn voi rừng ở Vườn quốc gia Pù Mát (thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An) trở thành nỗi khiếp đảm của người dân sống ở vùng đệm của vườn quốc gia này.

Anh Nguyễn Duy Nhàn - đội viên thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong 2 đóng trên địa bàn xã Thanh Đức cho biết: "Vào khoảng 22 giờ ngày 5/6, tôi đang ngồi uống nước tại lán khu vực rừng thuộc đội 15.7, tiểu khu 969 bỗng nghe tiếng ầm ầm. Chúng tôi thấy lạ bấm đèn chạy ra thì thấy trước mắt đàn voi chừng 5 - 7 con đang lồng lộn phá lúa và cây cối. Chúng tôi sợ hãi chạy bán sống bán chết, may mà chúng chỉ đuổi theo một đoạn rồi quay trở lại”.
Con voi thường xuyên xuất hiện tại khu vực Khe Kèm. Ảnh của VQG Pù Mát cung cấp.
Con voi thường xuyên xuất hiện tại khu vực Khe Kèm. Ảnh của VQG Pù Mát cung cấp.

Ngay sau đó, Tổng đội Thanh niên xung phong 2 cùng với chính quyền địa phương đã đánh kẻng để xua đuổi đàn voi đi. Tuy nhiên, chúng đã phá hoại hơn 500m2 lúa sắp thu hoạch và để lại sự khiếp đảm cho người dân.
TPHCM: Tổ chức nấu cơm chay 2.000 đồng
Thông tin trên Sài Gòn Giải Phóng Online, sáng nay, 18/6, Chi hội Từ thiện Trái Tim Vàng (thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM) đã tổ chức nấu cơm chay tại Chùa Lộc Dã, 554 Hưng Phú, quận 8, TPHCM.

Mỗi phần cơm chay được "bán" với giá 2000 đồng.
Mỗi phần cơm chay được "bán"  với giá 2000 đồng.

Đây là Chương trình “Cơm chay 2.000 đồng” định kỳ mỗi tháng hai lần do Chi hội Từ thiện Trái Tim Vàng tổ chức, tự vận động kinh phí và chia sẻ với các bệnh nhân nghèo, người lao động nghèo quận 8, quận 5.
Mỗi phần cơm gồm 1 hộp cơm trắng, 1 bịch rau cải xào, 1 túi đậu hũ kho, 1 túi canh chua  và 1 ly nước lọc tinh khiết. Giá thị trường của một phần cơm chay là 20.000 đồng nhưng chỉ được “bán” ra với giá 2.000 đồng/phần nhằm giúp thực khách không mang tâm lý xin - cho.
Động đất 6,4 độ richter ở Nhật Bản
VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho hay, ngày 18/6, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo Honshu của Nhật Bản. Theo Cơ quan thăm dò địa chất của Mỹ, trận động đất này xảy ra vào lúc 4h32’ (giờ địa phương) vào ngày 18/6 (tức 20h32 GMT tối 17/6). Tâm chấn trận động đất ở vị trí 38, 89 độ vĩ Bắc, 141,9458 độ kinh Đông nằm ở độ sâu 31 km, cách phía Đông thành phố Sendai khoảng 140 km.
Sơ đồ cảnh báo sóng thần. Ảnh minh họa.
Sơ đồ cảnh báo sóng thần. Ảnh minh họa.

Nhật Bản là nơi hứng chịu khoảng 1/5 số trận động đất hàng năm trên Trái đất. Trong quá khứ, động đất cũng đã từng hủy hoại thủ đô nước này với trận động đất Đại Kanto vào năm 1923.
Israel cho hồi hương những người Nam Sudan tị nạn
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, truyền thông Israel đưa tin, đêm 17/6, một chiếc máy bay chở 127 người Nam Sudan tị nạn nhập cư bất hợp pháp Israel đã cất cánh rời sân bay Ben Gurion gần thành phố Ten Aviv - Israel.
Đây là đợt hồi hương đầu tiên của hàng chục nghìn người châu Phi nhập cư bất hợp pháp vào Israel. 
Người tị nạn Nam Sudan. Ảnh: AFP.
Người tị nạn Nam Sudan. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Nội vụ Israel Eli Yishai, người từng tuyên bố sẽ cho hồi hương người nhập cư bất hợp pháp đến từ Nam Sudan, Cote d'Ivoire, Eritrea và Sudan, cũng có mặt tại sân bay để tiễn. 
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh vào tuần tới.
H.P (Tổng hợp)