"ASEAN sẽ không can thiệp tranh chấp Biển Đông"

15/07/2011 07:25
SEAN sẽ đề cập tới tình hình căng thẳng đang gia tăng ở biển Tây Philippines (Biển Đông) bắt nguồn từ những tranh chấp tại khu vực chồng lấn ở Trường Sa.

Ngày 14/7, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan cho biết tại cuộc họp với lãnh đạo các nước khác để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực, ASEAN sẽ đề cập tới tình hình căng thẳng đang gia tăng ở biển Tây Philippines (Biển Đông) bắt nguồn từ những tranh chấp tại khu vực chồng lấn ở Trường Sa.

Ông Pitsuwan tuyên bố với báo giới rằng ASEAN không can thiệp vào vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines, Đài Loan và Trung Quốc Đại lục, song sẽ mở diễn đàn để thảo luận công khai và thẳng thắn về các vấn đề Biển Đông. Cuộc thảo luận trên sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ bên đòi chủ quyền nào muốn đàm phán song phương với Trung Quốc.

ổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Surin Pitsuwan

Ông Pitsuwan nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng công đồng khu vực đòi hỏi cả các nhà lãnh đạo và người dân các nước thành viên ASEAN phải cùng hành động.

Ngoài các nước ASEAN, Australia, Bangladesh, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản, Mông Cổ, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Nga, Triều Tiên, Hàn Quốc, Timor Leste và Mỹ cũng sẽ tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), dự kiến diễn ra tại đảo Bali, Indonesia, vào cuối tháng này.

{iarelatednews articleid='7414,7411,7218,7183,7129,6919,6921,6709,6640,6364,6197,6018,5999,5937,5897,5906,5796,5785'}

Theo Vietnam+