Hải Phòng:

Bắt 3 thanh tra giao thông

02/11/2013 10:55
Dương Thùy
(GDVN) - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, ba thanh tra giao thông của Sở GTVT TP. Hải Phòng đã sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ hơn 730 trường hợp xe tải vi phạm, làm thất thoát gần 1,3 tỷ đồng.

Hôm qua, ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra đối với 3 người nguyên là đội phó đội TTGT số 5, Sở GTVT Hải Phòng gồm Phạm Hồng Khang, Lưu Tuấn Dương, Vũ Hoàng Tùng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Cụ thể trước đó, từ vụ việc cán bộ thanh tra đội 5 giải quyết không đúng thẩm quyền thu 4 triệu tiền phạt không biên lai, trả giấy tờ xe ô tô BKS 33H-9395 ngày 30/11/2012, đã hé lộ ra hàng loạt biên bản xử lý xe quá tải mà đội 5 lập trong 2 năm 2011-2012 bị sửa chữa, làm sai lệch, ghi sai trọng tải thiết kế.

Nhiều biên bản xử lý xe quá tải được cán bộ thanh tra đội 5 sửa chữa nét bút nhòe nhoẹt, vết mực chồng lên nhau. Phần lớn các biên bản bị sửa chữa làm sai lệch, ghi sai tải trọng thiết kế của xe để sửa về thẩm quyền giải quyết của thanh tra viên. Nhiều xe có trọng tải thực 15-17 tấn nhưng trong biên bản, chỉ ghi trọng tải xe chưa tới 5 tấn. Nhờ đó các cán bộ này đã “phù phép” số tiền gần 1,47 tỷ đồng chỉ còn 180 triệu đồng, làm thất thoát gần 1,3 tỷ đồng…

Dương Thùy