Buộc Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả 738 triệu đồng tiền lạm thu

01/11/2017 06:17
ĐỖ LINH
(GDVN) - Sau khi trường họp xin ý kiến phụ huynh xem có phải trả lại tiền học thêm đã thu không, huyện ra văn bản yêu cầu phải trả lại trước 15/11.

Ngày 31/10, Uỷ ban nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết huyện này đã ra văn bản yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải trả lại cho phụ huynh số tiền hơn 738 triệu đồng đã thu trái quy định trong 2 năm học 2015-2016, 2016-2017.

Xã giám sát trường hoàn trả tiền cho phụ huynh

Theo văn bản số 1379/UBND-VP, ngày 31/10/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện An Lão, trên cơ sở kiểm tra xác minh của Phòng Tài chính – Kế hoạch, bước đầu đã xác định có tình trạng thu sai quy định, lạm thu tại Trường tiểu học Tân Dân trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017 như kiến nghị của phụ huynh học sinh.

Cụ thể, số tiền lạm thu, thu trái quy định trong 2 năm học là hơn 738 triệu đồng, trong đó, thu tiền học thêm là hơn 562 triệu đồng, thu tiền sinh hoạt hè, học hè hơn 120 triệu đồng, thu tiền kỹ năng sống quá mức hơn 55 triệu đồng.

Huyện An Lão yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả số tiền hơn 738 triệu đồng cho phụ huynh trước 15/11. Uỷ ban nhân dân xã Tân Dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc Trường thực hiện việc hoàn trả.

Huyện yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả hơn 738 triệu đồng thu trái quy định
Huyện yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả hơn 738 triệu đồng thu trái quy định

Đối với Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Dân và các cá nhân liên quan, sau khi khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho phụ huynh học sinh, Uỷ ban nhân dân huyện An Lão sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Uỷ ban nhân dân huyện An Lão cũng nghiêm cấm các trường công lập thu các khoản thu trái quy định. Đối với các khoản thu thoả thuận, phải được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý chuyên môn, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Dạy thêm học thêm trái phép do “thiên về tình cảm”

Trước đó, sáng 29/10, Trường tiểu học Tân Dân đã tổ chức họp phụ huynh để giải trình và xin ý kiến phụ huynh về các khoản thu trái quy định.

Tại cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, bà Phú Thị Tố Manh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Dân, thừa nhận năm học 2015-2016, Trường không đủ điều kiện tổ chức dạy 2 buổi/ ngày cho học sinh khối 3-4-5 nhưng do có phụ huynh đề nghị nên Trường đã thu tiền tổ chức dạy thêm học thêm.

Buộc Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả 738 triệu đồng tiền lạm thu ảnh 2

Bị tố lạm thu, Hiệu trưởng trường cấp 2 Ngọc Thanh mong được chia sẻ

Năm học 2016-2017, học kỳ II huyện chỉ đạo dừng dạy 2 buổi/ ngày, Trường đã dừng dạy nhưng sau đó có tổ chức dạy thêm để kèm cặp cho học sinh.

Bà Manh cũng thừa nhận mùa hè năm học 2015-2016, Trường đã thu 200 nghìn đồng/ học sinh để tổ chức hoạt động hè (thể dục thể thao, văn nghệ) và học thêm toán, tiếng Việt cho học sinh 3 buổi sáng/ tuần.

“Chúng tôi đã thực hiện thiên về tình cảm nên trái quy định. Theo quy định thì phải trả lại các khoản thu này, vậy xin ý kiến của các chi hội trưởng” – bà Manh nói.

Nhiều phụ huynh cho rằng nhà trường không cần trả lại những khoản tiền thu dạy thêm học thêm vì đó là tiền thu lao trả cho các thày cô giáo kèm cặp cho con mình.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, bà Nguyễn Thanh Thuý, nguyên chi hội trưởng phụ huynh lớp 4D-5D (năm học 2015-2016 và 2016-2017) cho rằng các phụ huynh không đòi lại tiền nhưng theo quy định thì Trường thu sai những khoản nào thì phải hoàn trả khoản đó.

“Thu tiền học 2 buổi/ ngày để dạy thêm do Trường tự đề ra chứ không phải do phụ huynh đề nghị. Chưa có ai có đơn đề nghị ấy cả. Chúng tôi đến đây không phải để đòi lại tiền. Mà trường thu sai khoản nào phải trả khoản đấy” – bà Thuý nói. 
ĐỖ LINH