Ca sĩ Triều Tiên tái xuất, phá tin đồn bị vợ Kim Jong-un tống giam

07/04/2014 06:35
Hồng Thủy
(GDVN) - Ngày 4/4 vừa qua đoàn nghệ thuật Moranbong đã tới biểu diễn tại huyện Samjiyon tỉnh Ryanggang.
Ryu Jin-ah (phải) tái xuất, xóa tin đồn cô bị Đệ nhất phu nhân tống giam.
Ryu Jin-ah (phải) tái xuất, xóa tin đồn cô bị Đệ nhất phu nhân tống giam.

QQ News ngày 7/4 đưa tin, ngày 4/4 vừa qua đoàn nghệ thuật Moranbong đã tới biểu diễn tại huyện Samjiyon tỉnh Ryanggang. Đoàn nghệ thuật này đã bắt đầu chuyến lưu diễn dài ngày từ 23/3 tới nay và rất thành công.

Ca sĩ Ryu Jin-ah, người được truyền thông Hàn Quốc cho là đã bị Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên Ri Sol-ju tống giam vì tội quyến rũ chồng bà ông Kim Jong-un cũng đã xuất hiện trong buổi biểu diễn này.

Ryu Jin-ah trong một chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Ryu Jin-ah trong một chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Theo thông tin từ KCNA, Ryu Jin-ah là ngôi sao chủ lực của đoàn Moranbong, là ca sĩ đầu tiên của Triều Tiên được nhận giải thưởng Gonghun Award do ông Kim Jong-un trao tặng ngày 21/7 năm ngoái.

Trước đó tờ Korea Times dẫn nguồn tin tờ Đoàn kết trí thức Bắc Triều Tiên cho hay, với ngoại hình đẹp và tài năng của mình, Ryu Jin-ah ngày càng nổi tiếng ở Triều Tiên và đe dọa vị trí của bà Ri Sol-ju nên đã bị Đệ nhất phu nhân Triều Tiên tống vào tù tại tỉnh Bắc Hamgyeong với mức án 5 năm.
Hồng Thủy