Chiến hạm hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

30/10/2019 06:40
AN NGUYÊN
(GDVN) - Trong thời gian lưu lại Việt Nam, hải quân hai nước sẽ có các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn.

Ngày 29/10, tàu hải quân Ấn Độ INS SAHYADRI đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị đến Việt Nam bốn ngày từ ngày 29 đến ngày 1/11.

Chiến hạm Ấn Độ cập cảng Tiên Sa. Ảnh: AN
Chiến hạm Ấn Độ cập cảng Tiên Sa. Ảnh: AN

Tàu INS SAHYADRI có 317 sĩ quan, thủy thủ, do Đại tá Ashwin Arvind làm trưởng đoàn.

Đón tàu tại cảng Tiên Sa, về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng...

Về phía Ấn Độ có Đại tá Varadan Kumar - Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

Trung Quốc do thám tàu hải quân Ấn Độ đến Việt Nam tập trận

Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Thủy thủ tàu sẽ có buổi giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Đồng thời, đi tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Cũng trong thời gian chuyến thăm, các sĩ quan hải quân hai nước sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn trên tàu INS SAHYADRI.

Đây là lần thứ hai trong năm 2019, tàu hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm Đà Nẵng - Việt Nam lần này của tàu hải quân Ấn Độ nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa quân đội và hải quân hai nước nói riêng.

INS SAHYADRI là tàu chiến đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ, có tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5 m, rộng 16,9 m, mớn nước 4,5 m, tộc độ 32 hải lý (59 km/h), được trang bị cho hải quân nước này từ năm 2012.

AN NGUYÊN