Chính phủ Thái Lan hỗ trợ tiền cho nạn nhân lụt Bangkok

09/11/2011 07:36
Nguyễn Hường (Theo Bangkok Post)
(GDVN) - Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt khoản trợ cấp 3.106 triệu baht (100 triệu USD) để hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lụt lịch sử.
Quyết định trên được thông qua trong một cuộc họp nội các hôm 8/11 tại Bangkok. Theo đó, 621.355 hộ gia đình ở Bangkok sẽ được cấp số tiền "bồi thường" trị giá 5.000 baht (161 USD)/hộ.

Tuy nhiên, các hộ được cấp tiền hỗ trợ phải đảm bảo điều kiện là các hộ gia đình nằm trong khu vực được tuyên bố bị thảm họa khẩn cấp hoặc bị lụt trong 7 ngày liên tiếp.
Di tích Ayutthaya bị đe dọa bởi nước lũ
Di tích Ayutthaya bị đe dọa bởi nước lũ
Cục Quản lý Đô thị Bangkok là cơ quan chịu trách nhiệm cấp tiền "bồi thường" cho các gia đình nạn nhân lụt trong vòng 45 ngày.

Kể từ ngày 10/10, trận lụt lịch sử trong vòng 50 năm qua tại Thái Lan đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây thiệt hại cho tài sản ở 30 quận, huyện của Bangkok.

Tổng cộng đã có 527 người Thái Lan thiệt mạng do lụt và hơn 9 triệu người bị đảo lộn cuộc sống.

Trong khi đó, tại cuộc họp nội các hôm 8/11, Chính phủ Thái Lan cũng đã dự kiến sẽ chi 1,4 tỷ baht (45 triệu USD) để hỗ trợ công tác tu bổ các công trình văn hóa - lịch sử sau trận lụt lần này, trong đó có di tích Ayutthaya.



Nguyễn Hường (Theo Bangkok Post)