Tư vấn lịch học ôn vào trường CLC cho học sinh lớp 3,4: Pschool nói nhân viên mới đang học việc

26/05/2026 09:57
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News

GDVN - Với nội dung nhân viên trao đổi được phóng viên ghi nhận thực tế tại cơ sở 560A Quang Trung, PSchool phản hồi rằng: "Nhân sự xuất hiện trong clip là nhân viên mới đang trong quá trình học việc và đào tạo nội bộ".

Pschool nói "nhân viên mới" đang trong quá trình học việc nên nắm chưa đầy đủ, chính xác

Ngày 25/5, Tạp chí đã đăng tải trong bài viết: "Clip: Nhân viên bật mí, câu lạc bộ Toán, tiếng Việt ôn luyện vào trường CLC thực chất là dạy thêm". Các thông tin phản ánh về các cơ sở tư vấn ôn luyện cho học sinh tiểu học và trường trung học cơ sở chất lượng cao được phóng viên ghi nhận thực tế vào ngày 7-8/5. Theo đó, nhân viên Tổ hợp giáo dục Pschool tại cơ sở ở phố Lê Lợi (phường Hà Đông) và cơ sở số 560A phố Quang Trung (phường Dương Nội) giới thiệu về việc tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học các môn văn hóa như Toán, tiếng Việt dưới hình thức câu lạc bộ.

Trong khi đó, nhân viên tại cơ sở 560A Quang Trung của Pschool thẳng thắn cho biết, tên gọi là câu lạc bộ Toán, tiếng Việt để học sinh tham gia không khác gì so với hình thức dạy thêm. Thông tin về lịch học, nhân viên cho biết, học sinh sinh năm 2017-2018 (đang học lớp 3, lớp 4) sẽ có lịch học môn Toán ca từ 18h10-19h40 thứ Năm, Tư duy ngôn ngữ tiếng Anh (thứ Hai, thứ Bảy học ca 2 từ 19h50-21h20). Tiếp đó, nữ nhân viên hướng dẫn người viết đăng ký thông tin để nhập học. Trong đó có thông tin về các câu lạc bộ dành cho học sinh lớp 4 như: câu lạc bộ Toán, câu lạc bộ ngôn ngữ tiếng Việt. Học phí là 120.000 đồng/buổi/1,5 giờ.

gdvn-pyschool.jpg
Tổ hợp giáo dục Pschool. Ảnh: Nguyễn Phương

Vào tối ngày 25/5, Tổ hợp giáo dục Pschool tiếp tục gửi phản hồi cho rằng: "Lịch khai giảng các lớp này được công khai vào cuối tháng 5/2026 trong các bài đăng tuyển sinh của đơn vị. Đơn vị không tổ chức các lớp ôn luyện vào lớp 6 trường chất lượng cao đối với học sinh khi chưa hoàn thành chương trình tiểu học".

Với nội dung nhân viên trao đổi được phóng viên ghi nhận thực tế tại cơ sở 560A Quang Trung, PSchool phản hồi rằng: "Nhân sự xuất hiện trong clip là nhân viên mới đang trong quá trình học việc và đào tạo nội bộ. Trong quá trình tư vấn, nhân sự này chưa nắm đầy đủ và chính xác về mô hình lớp học cũng như định hướng triển khai chương trình của đơn vị, dẫn đến một số nội dung trao đổi chưa phản ánh đúng bản chất hoạt động của Pschool. Ngay sau khi rà soát lại thông tin, chúng tôi đã thực hiện chấn chỉnh và đính chính nội dung tư vấn để đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong quá trình truyền thông và tuyển sinh".

Về nội dung bài viết có nêu thông tin, người viết trao đổi tìm lớp ôn luyện vào trường chất lượng cao cho học sinh lớp 4 và được nhân viên tư vấn add vào nhóm zalo với 100 thành viên, Pschool nêu trong văn bản phúc đáp rằng: "Nhóm Zalo có hơn 100 thành viên là nhóm tư vấn tuyển sinh chung cho năm học mới của Tổ hợp giáo dục Pschool, phục vụ nhiều chương trình và nhiều khối lớp khác nhau".

Trường chất lượng cao và cuộc đua học thêm của học sinh tiểu học

Thực tế, quy định tại Thông tư 29 cấm dạy thêm với đối tượng là học sinh tiểu học tuy nhiên trường trung học cơ sở chất lượng cao có cơ sở vật chất, giáo viên chất lượng hơn trường công lập khác. Phụ huynh nào cũng mong con mình có thể vào học ở đây. Chính sự chênh lệch về điều kiện, môi trường học tập khiến cuộc đua vào trường trung học cơ sở chất lượng cao được không ít phụ huynh cho con chạy việt dã ôn luyện từ khi đang là học sinh tiểu học.

Chị Nguyễn Thu Hương (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, trường công bình thường sĩ số đông, chất lượng đào tạo khách quan mà nói không bằng trường chất lượng cao. Nhìn từ bên ngoài cơ sở vật chất đã có sự khác biệt lớn. Dù phải đóng học phí vài triệu đồng/tháng thì cũng vẫn rẻ hơn so với trường tư tương đương chất lượng. Vì thế, vào giữa học kỳ I năm học 2025-2026, chị cho con trai học lớp 5 ôn luyện 3 môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh tại một cơ sở dạy thêm với mức phí từ hơn 150.000 đồng đến 200.000 đồng/môn/2 giờ/buổi.

"Nhiều người bảo tôi cho con luyện thi vào trường chất lượng cao vào giữa học kỳ I của lớp 5 là khá muộn so với các bạn có cùng mục tiêu. Tôi thấy rất nhiều trung tâm bồi dưỡng văn hóa, giáo viên công khai quảng cáo, dạy thêm cho học sinh tiểu học ôn luyện vào trường chất lượng cao", chị Hương chia sẻ.

Vị phụ huynh này qua tham khảo nghiệm ra, nếu con không học chắc kiến thức trên lớp thì khó có thể tiếp thu được nội dung ôn luyện. Theo đó, chị nhận thấy đề môn Toán, Văn có thể tương đương chương trình lớp 6, lớp 7 và môn tiếng Anh ở một số trường "chất lượng cao" top đầu đòi hỏi người học phải có trình độ ngang lớp 8. Vì vậy, nếu không đi học thêm thì tỷ lệ độ rất thấp.

Chị Bùi Thị Bích Hường - phụ huynh có con học lớp 5 Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng) cho hay, chị cho con ôn môn Toán tại trung tâm từ khi con học lớp 4, trong khi đó các bạn cùng trang lứa đi ôn luyện từ lớp 2, lớp 3.

“Tôi thấy trung tâm, giáo viên công khai tuyển sinh dạy học sinh tiểu học. Đến khi đọc bài trên Tạp chí tôi mới biết các cơ sở, đơn vị này đang dạy thêm trái quy định”, chị Hường chia sẻ.

Mạnh Đoàn