Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hải Dương

25/07/2017 09:37
Theo Quân đội nhân dân
(GDVN) - Ngày 24/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã về Hải Dương thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng một số cán bộ các cơ quan của Trung ương và tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp nến tại Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã Chí Linh. Ảnh: Qdnd.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp nến tại Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã Chí Linh. Ảnh: Qdnd.vn

Tại phường Sao Đỏ (thị xã Chí Linh), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm, trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1923, ở Khu dân cư Việt Tiên Sơn), gia đình liệt sĩ Nguyễn Thăng Long (số nhà 2b, ngõ 7 An Ninh-Thái Học 1) và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1949, trú tại số nhà 10, Nguyễn Trãi 1).

Tại xã Phú Điền (huyện Nam Sách), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm, trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Chiêm (95 tuổi, trú tại thôn Lâm Xuyên); cụ Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1931, mẹ liệt sĩ, trú tại thôn Lâm Xuyên) và thương binh hạng 2/4 Nguyễn Thanh Hảo (70 tuổi, thôn Lâm Xuyên).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà gia đình chính sách tại Hải Dương. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà gia đình chính sách tại Hải Dương. Ảnh: TTXVN

Gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ tại Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh vì Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ước muốn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn luôn mạnh khỏe, trường thọ để Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục được chăm lo, đền ơn đáp nghĩa.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hương tại Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Theo Quân đội nhân dân