Chưa bắt được chó, 2 “cẩu tặc” đã bị dân vây đánh trọng thương

13/08/2013 17:20
Cát Dự
(GDVN) - Đang thực hiện ý đồ trộm chó thì bị người dân phát hiện, 2 “cẩu tặc” đã bị người dân đánh thừa sống thiếu chết.
Nạn nhân là Lê Văn Thắng, (SN1984) và Đỗ Xuân Thịnh (SN1984,) đều trú tại huyện Hậu Lộc. Hiện 2 đối tượng đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc.
Cẩu tặc bị người dân đánh trọng thương (ảnh minh họa)
Cẩu tặc bị người dân đánh trọng thương (ảnh minh họa)

Vào trưa 12/8, ông Vũ Trong Sử (trú tại xã Văn Lộc, Hậu Lộc) phát hiện ra chó của gia đình bị đánh bả nằm ngoài sân. Phát hiện thấy biểu hiện bất thường, ông Sử đã hô hoán dân làng bao vây 2 nghi can vừa cho chó nhà ông ăn bả.
Không lâu sau đó, hàng chục người dân trong làng đã có mặt tại hiện trường, trên tay cầm hung khí bao vây hai “cẩu tặc”. 
Thấy tình hình căng thẳng, ông Sử sợ có án mạng xảy ra nên đã mở cửa cho 2 “cẩu tặc” chạy vào nhà để trốn và khóa cửa lại.
Do quá sợ hãi hai “cẩu tặc” phá cửa sổ bỏ chạy thoát thân nhưng đã bị người dân phát hiện, đánh  đuổi khiến 2 thanh niên bị thương nặng.
Công an huyện Hậu Lộc đã lập hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý.
Cát Dự