Công an Đà Nẵng hỗ trợ xác minh lý lịch bị can Nguyễn Hữu Linh

26/04/2019 06:58
AN NGUYÊN
(GDVN) - Hiện công an Đà Nẵng chỉ mới nhận được công văn đề nghị hỗ trợ xác minh lý lịch ông Linh chứ chưa nhận được quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Ngày 25/4, Trung tá Trần Khánh - Phó trưởng công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, vừa nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ xác minh lý lịch bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (trú tại số nhà 30 đường Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Công an Đà Nẵng hỗ trợ xác minh lý lịch của bị can Nguyễn Hữu Linh. Ảnh: giaoduc.net.vn
Công an Đà Nẵng hỗ trợ xác minh lý lịch của bị can Nguyễn Hữu Linh. Ảnh: giaoduc.net.vn

Công văn nói trên do công an quận 4 (thành phồ Hồ Chí Minh) gửi đến. Việc xác minh lý lịch bị can nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố.

Cũng theo Trung tá Khánh thì hiện Công an phường vẫn chưa nhận được quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh do cơ quan tố tụng quận 4 chuyển đến để thực hiện giám sát, quản lý theo luật định.

Ông Khánh thông tin thêm, hiện ông Linh đã không có mặt tại địa phương  từ khi xảy ra vụ việc đến nay.

Trước đó, thông tin từ cơ quan chức năng quận 4 cho hay, ông Linh đang ở thành phố Hồ Chí Minh và đã có đơn xin tạm trú tại thành phố này.

Công an phường không thấy ông Linh ở địa chỉ đăng ký cư trú

Về vấn đề này, ông Khánh cho hay, trường hợp ông Linh xin tạm trú ở thành phố Hồ Chí Minh thì công an nơi đó sẽ có biện pháp giám sát, quản lý.

Về nhân thân, lý lịch của ông Linh thì Phó trưởng Công an phường Thạch Thang cho hay, bị can này là cán bộ Viện kiểm sát vừa về hưu nên không có vấn đề gì, ngoại trừ dấu hiệu vi phạm pháp luật ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Trước đó, ngày 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 (thành phố Hồ Chí Minh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh – nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về tội: “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điều 146 Bộ luật hình sự 2015.

Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Linh theo điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

AN NGUYÊN