Công bố kết quả điều tra vụ tai nạn 34 người chết ở cầu Sêrêpốk

07/06/2012 17:35
H.Vy
(GDVN) - Chiều 7/6/2012, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết kết quả điều tra về vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 17/5/2012 tại cầu Sêrêpốk (QL 14) làm 34 người chết và 21 người bị thương.
Theo bản sơ kết điều tra của cơ quan công an, khi xảy ra tai nạn, xe khách 47V-2371 đang lưu thông trên QL14 theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến đoạn đầu cầu Sêrêpốk (km773+900), thuộc địa phận xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lái xe Phạm Ngọc Lâm đã điều khiển xe với tốc độ nhanh (trên 70km/h) nên đã không làm chủ được tốc độ, không làm chủ tay lái khiến bánh trước bên phải của xe tông vào gờ chắn bằng bê tông (phía bên phải) của cầu.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
Cú va chạm này làm bánh trước của xe khách bị vỡ, sau đó xe mất thăng bằng đâm gãy dãy lan can bên phải cầu rồi rơi lật ngửa xuống sông từ độ cao hơn 18m.(Xem thêm: Toàn cảnh vụ tai nạn kinh hoàng, hơn 50 người thương vong) Theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi trên của lái xe Phạm Ngọc Lâm đã phạm vào Khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào Khoản 3, Điều 202 Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Đại tá Phạm Minh Thắng, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, do lái xe Phạm Ngọc Lâm đã bị chết nên rất khó khởi tố vụ án. Hiện cơ quan CSĐT TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra để có kết luận điều tra cuối cùng.
H.Vy