Cựu Chủ tịch An Lão đã “băm nát” khu vực phòng thủ Núi Voi như thế nào?

26/01/2018 07:27
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Hơn 80.000m2 đất tại khu vực chân Núi Voi thuộc vùng quy hoạch lại nằm trong khu vực phòng thủ đã bị “xẻ thịt” xây dựng khu sinh thái.

Ngày 23/1, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão đối với ông Nguyễn Văn Thông.

Trước đó, Thành uỷ Hải Phòng đã cách chức Phó bí thư Huyện uỷ đối với ông này.

Ông Thông bị cách chức vì đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, thi tuyển công chức.

Trong đó, vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật "băm nát" di tích Núi Voi từng làm dư luận dậy sóng vào năm 2015 vì khi vụ việc vỡ lở chỉ có cấp dưới bị kỷ luật còn ông Thông lại bình an. 

Cấp sổ đỏ trái pháp luật

Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão, đã cấp sổ đỏ trái pháp luật tại quần thể Núi Voi, nơi được xác định là khu di tích lịch sử, danh thắng, là khu vực phòng thủ quân sự. Phía tây nam Núi Voi là kho chứa vũ khí, đạn dược của lực lượng vũ trang thành phố.

Thời điểm năm 2012 - 2013, ông Thông đã ký cấp 6 sổ đỏ với diện tích khoảng 80.000m2 đất cho các hộ dân thuê tại quần thể di tích Núi Voi. Cụ thể, hộ ông Phạm Duy Sự ở xã Trường Thành đã được cấp sổ đỏ cho thuê hơn 20 nghìn m2 đất để xây dựng khu sinh thái, nuôi trồng thuỷ sản và cây ăn quả.

Quy hoạch khu vực di tích Núi Voi đã bị băm nát với nhiều công trình du lịch sinh thái mọc lên
Quy hoạch khu vực di tích Núi Voi đã bị băm nát với nhiều công trình du lịch sinh thái mọc lên

Tại xã An Tiến, ông Thông cấp sổ đỏ cho 5 hộ dân để làm gia trại, nuôi trồng thuỷ sản, khu sinh thái, trồng lúa. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Sáu được cấp bìa đỏ thuê hơn 6.000m2, hộ ông Nguyễn Kiên Cường và Phạm Phương Hoàn thuê hơn gần 17.000m2, hộ ông Dương Việt Cường thuê hơn gần 23.000m2, hộ bà Vũ Thị Huệ thuê gần 7.000m2, hộ ông Nguyễn Quý Văn thuê gần 10.000m2.

Các khu đất được huyện An Lão cấp sổ đỏ cho thuê này nằm trong quy hoạch khu vực bảo vệ di tích Núi Voi của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây xanh của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Cựu Chủ tịch An Lão đã “băm nát” khu vực phòng thủ Núi Voi như thế nào? ảnh 2Tại sao Chủ tịch An Lão bị cách chức Phó bí thư Huyện uỷ?

Trong đó, hơn 50.000m2 đất được cấp sổ đỏ cho thuê nằm trong vành đai an toàn kho vũ khí. Thế nhưng Uỷ ban nhân dân huyện An Lão vẫn cấp sổ đỏ để cho các hộ dân xây dựng khu sinh thái.

Không chỉ cấp sổ đỏ phạm quy hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện An Lão còn cấp phép xây dựng cho các hộ dân xây dựng hàng loạt công trình nhà kho, nhà sàn, nhà khách, nhà điều dưỡng, nhà nghỉ.

Ngoài ra, các hộ còn xây dựng trái phép gần 20 công trình khác. Thậm chí, có hộ đã tự “xẻ thịt” khai thác đất đá khiến cho di tích Núi Voi bị đào khoét nham nhở.

Chỉ xử cấp dưới

Giữa năm 2014, Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại khu di tích lịch sử Núi Voi.

Đầu năm 2015, Đoàn thanh tra liên ngành Thành phố Hải Phòng đã ra kết luận, xác định Uỷ ban nhân dân huyện An Lão cho thuê đất công ích thuộc quyền các xã quản lý, cấp sổ đỏ vào vùng quy hoạch là trái quy định.

Đoàn thanh tra liên ngành cũng xác định để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão cùng chủ tịch hai xã Trường Thành, An Tiến.

Cựu Chủ tịch An Lão đã “băm nát” khu vực phòng thủ Núi Voi như thế nào? ảnh 3Bí thư Huyện uỷ An Dương bị khiển trách vì vụ cả nhà làm quan

Tháng 5/2015, Huyện uỷ An Lão đã tiến hành kỷ luật đối với các cán bộ liên quan đến vụ “xẻ thịt” di tích Núi Voi. Theo đó, huyện An Lão đã kỷ luật 5 cán bộ.

Các ông Nguyễn Văn Thụ - cán bộ phòng Tài nguyên – Môi trường, bà Vũ Thị Tuyết – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão, ông Lương Xuân Hợi – công chức địa chính – xây dựng – môi trường xã An Tiến bị kỷ luật cảnh cáo.

Hai cán bộ khác là ông Nguyễn Văn Thược – Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Hợp –chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện An Lão bị kỷ luật khiển trách.

Tuy nhiên, thời điểm đó, người ký sổ đỏ cho 6 hộ thuê hơn 80.000m2 trái quy định trong khu vực phòng thủ Núi Voi là ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, lại không hề bị xem xét kỷ luật.

Theo quy định, ông Thông là cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý nên việc xem xét kỷ luật ông này do Thành uỷ Hải Phòng quyết định nhưng thời điểm đó sự việc rơi vào im lặng, để rồi sau đó ông Thông lại tiếp tục mắc nhiều sai phạm.

ĐỖ HOÀNG