Cựu Thủ tướng Ukraine: Kiev không ngăn nổi chiến tranh ở Donbass

05/02/2015 07:44
Nguyễn Hường
(GDVN) - Azarov cho rằng chính phủ Kiev không có khả năng kết thúc cuộc chiến tranh ở Donbass vì họ không thể tự quyết định.

Chính phủ Ukraine hiện nay không thể ngăn chặn được chiến tranh ở Donbass vì Kiev không thể độc lập trong việc đưa ra quyết định, cựu Thủ tướng Ykraine Mykola Azarov cho biết hôm 5/2 trong cuộc phỏng vấn với kênh Russia 1.

Cựu Thủ tướng Ykraine Mykola Azarov.
Cựu Thủ tướng Ykraine Mykola Azarov.

Các cuộc đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine với trung gian là Nga và tổ chức OSCE hôm 30/1 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Trong khi đó, chính phủ Kiev và lực lượng ly khai cáo buộc lẫn nhau leo thang xung đột sau khi đàm phán thất bại.

Tình hình ở Donbass đã xấu đi kể từ tháng 1 năm nay sau khi lực lượng an ninh Ukraine lợi dụng hiệp định đình chiến bắt đầu củng cố lực lượng và tấn công các vị trí của lực lượng ly khai tại sân bay Donetsk.

Động thái này đã dẫn tới cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ của phe ly khai và kết quả là lực lượng Kiev bị đẩy lui hoàn toàn khỏi sân bay này. 

Nguyễn Hường