Đài Loan đóng 12 tàu chiến tàng hình đối phó với Trung Quốc

16/05/2012 09:46
(GDVN) - Chính quyền Đài Loan đã quyết định đóng mới 12 tàu chiến có khả năng tàng hình để đối phó với Hải quân Trung Quốc.
AFP dẫn tuyên bố của lực lượng Hải quân Đài Loan ngày 15/5 cho biết, chính quyền hòn đảo này đã quyết định đóng mới 12 tàu chiến có khả năng tàng hình để đối phó với Hải quân Trung Quốc.

Tàu khu trục lớp Perry của hải quân Đài Loan trong một cuộc diễn tập ở ngoài khơi Kaohsiung vào năm 2007. Ảnh AFP
Tàu khu trục lớp Perry của hải quân Đài Loan trong một cuộc diễn tập ở ngoài khơi Kaohsiung vào năm 2007. Ảnh AFP

Theo lời Đại úy Hải quân Chu Hsu-ming, công ty tư nhân Lung Teh Shipbuilding Co đã trao tặng 890 triệu Đài tệ để đóng nguyên mẫu con tàu hộ tống tàng hình 500 tấn đầu tiên mà dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2014.
Theo các nhà thiết kế, con tàu này có khả năng tàng hình, nghĩa là nó rất khó bị phát hiện trên radar.
Sau khi mẫu thử nghiệm được đóng xong và hoàn thành quá trình thử nghiệm, điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật thì số tàu còn lại mới được đóng tiếp - đại úy Chu cho biết.
Cũng theo tiết lộ của ông Chu, mỗi tàu tàng hình này sẽ được trang bị 8 tên lửa siêu thanh chống hạm Hsiung Feng III và 8 tên lửa Hsiung Feng II.