Đổ chất thải, chặn cửa “khủng bố” doanh nghiệp

01/09/2011 09:30
Bình Long
(GDVN) -Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Phương, một xe tải trọng 15 tấn lao vào sân công ty đổ chất thải rồi bỏ chạy.

Tiếp đó, một chiếc xe máy xúc hất 3 khối bê tông “lấp kín” lối vào công ty. Công an quận Hoàng Mai đang điều tra sự việc khá hy hữu này. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sự việc diễn ra vào khoảng 21 giờ (31/8), một xe tải ben hạng nặng chở đầy rác thải xin lùi nhờ quay đầu vào sân bãi để của công ty Đức Phương. Trong lúc bảo vệ công ty không để ý, họ đã trút đổ cả xe rác rồi bỏ chạy. 

Được biết, khoảng 30 phút sau, một chiếc máy xúc mang BKS 29LA – 0543 đã tiến đến chặn cửa, hất những khối bê tông nhằm chặn việc đi lại của công ty Đức Phương. Mãi đến khi có sự xuất hiện của công an phường Hoàng Liệt thì người lái máy xúc mới dừng lại và cho biết, đã có người thuê họ làm việc công này. Hiện nay, chiếc máy xúc vẫn dừng tại trước cổng công ty Đức Phương.
Một cán bộ điều tra cho biết, bước đầu công nhân lái máy xúc đã khẳng định là do công ty thiết bị vật tư thuê làm. 
Bình Long