Động đất tấn công Trung Quốc, hơn 100 người thương vong

25/06/2012 09:29
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) -Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương sau khi một trận động đất mạnh 5,7 độ richter tấn công khu vực tây nam Trung Quốc ngày 24/6

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương sau khi một trận động đất mạnh 5,7 độ richter tấn công khu vực tây nam Trung Quốc ngày 24/6 - Tân Hoa Xã đưa tin cho biết.

Một bể nước bị xô nghiêng sau trận động đất tại làng Nisai, huyện Ninglang, tỉnh Vân Nam ngày 24/6/2012.
Một bể nước bị xô nghiêng sau trận động đất tại làng Nisai, huyện Ninglang, tỉnh Vân Nam ngày 24/6/2012.

Trận động đất có tâm trấn nằm sâu khoảng 11 km, thuộc khu vực nằm giữa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, Trung Quốc bắt đầu lúc 16h39 giờ địa phương và kéo theo một cơn dư chấn mạnh 3,3 độ richter ngay sau đó - Trung tâm mang lưới Động đất Trung Quốc cho biết.

Một người bị thương được đưa lên chiếc xe cấp cứu gần hồ Lugu thuộc biên giới giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên.
Một người bị thương được đưa lên chiếc xe cấp cứu gần hồ Lugu thuộc biên giới giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên.

Thương vong và nhiều ngôi nhà bị sập đã được ghi nhận tại một số khu vực thuộc huyện Ninglang của tỉnh Vân Nam và các vùng lân cận huyện Yanyuan của tỉnh Tứ Xuyên.

Nhiều ngôi nhà đã bị sập đổ do trận động đất ngày 24/6.
Nhiều ngôi nhà đã bị sập đổ do trận động đất ngày 24/6.


Chính quyền tỉnh Vân Nam đã gửi 300 lều, 500 chăn bông và 500 bộ quần áo bông tới cứu trợ những người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)