Đức cho Mỹ triển khai bom nguyên tử trên lãnh thổ

06/09/2012 18:15
Theo Vietnamplus
Ngày 5/9, nhật báo Frankfurter Rundschau cho biết Chính phủ Đức đã đồng ý để Mỹ triển khai bom nguyên tử trên lãnh thổ nước này
Ngày 5/9, nhật báo Frankfurter Rundschau cho biết Chính phủ Đức đã đồng ý để Mỹ triển khai bom nguyên tử trên lãnh thổ nước này mặc dù trước đó, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle tuyên bố việc đưa vũ khí hạt nhân ra khỏi đất nước là một trong những chính sách ưu tiên chính của Nội các.
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tờ báo lưu ý rằng các quả bom hạt nhân của Mỹ sẽ không chỉ đơn giản có mặt ở Đức mà sẽ được nâng cấp với khoản kinh phí 4 tỷ euro của Mỹ.
 
Đức cũng sẽ phải chi khoảng 250 triệu euro để bảo dưỡng loại máy bay tiêm kích phản lực Tornado từ nay đến năm 2024.
 
Trong trường hợp có mối đe dọa, máy bay Tornado sẽ được huy động để đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ đến nơi sử dụng.

Theo Vietnamplus