Giao tranh với phe Assad, một tướng chỉ huy quân nổi dậy Syria tử trận

22/10/2013 07:13
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo Reuters ngày 21.10, một trong những sáng lập viên Quân đội Syria Tự do đã tử trận trong một trận giao tranh tại thành phố Tafas, miền nam Syria.
Theo Reuters ngày 21.10, một trong những sáng lập viên Quân đội Syria Tự do đã tử trận trong một trận giao tranh tại thành phố Tafas, miền nam Syria.

Yasser al-Aboud.
Yasser al-Aboud.

Yasser Al-Aboud là cựu sĩ quan quân đội Syria và là một trong những người đầu tiên đào thoát sang phe nổi dậy. Ông đã bị giết khi dẫn đầu một cuộc tấn công vào trạm kiểm soát của quân đội Syria hôm 21.10.
Aboud là một trong những người sáng lập ra một trong ba phe đối lập chính tại Syria là Quân đội Syria Tự do. Aboud còn là chỉ huy tại khu vực phía nam của tổ chức này, bao gồm thành phố Deraa và biên giới với Jordan. Hiện quân đội Syria đang kiểm soát một nửa tỉnh Deraa. 
Trong những tháng gần đây, Quân đội Syria Tự do đã suy yếu do sự lớn mạnh nhanh chóng về số lượng và ảnh hưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan liên kết với al-Qaeda như Mặt trận al-Nusra.
Nguyễn Hường