Giật mình với mánh khóe của những gã họ Sở tuổi teen

09/03/2012 18:06
Theo Ngọc Giàu/Đời sống và Pháp luật
Gạ gẫm bạn gái vào nhà nghỉ để thỏa mãn ham muốn đã không còn là xa lạ. Tuy nhiên, chiêu thức của những gã họ Sở khiến người ta không khỏi giật mình.

Chuyện những gã họ Sở tung chiêu gạ gẫm bạn gái vào nhà nghỉ để trải qua “tình một đêm”rồi “quất ngựa truy phong” giờ đã không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên việc đáng nói ở đây là tuổi đời “những gã họ Sở” kia ngày càng trẻ hóa, thậm chí đó là những cô cậu tuổi teen còn khoác đồng phục đến trường. Và những “chiêu thức” vô cùng ma mãnh để đưa được người yêu…lên giường lại được một bộ phận tuổi teen mang ra khoe mẽ, với những lời lẽ đầy phấn khích tự hào…

Xem “chuyện ấy” như là chiến tích Dạo quanh những diễn đàn trên mạng mà đa số thành viên tham gia đang ở độ tuổi teen như: vi…yo…, buonchuy…, v.v. PV không khỏi rùng mình khi bắt gặp những topic về vấn đề nhạy cảm nhưng lại được bàn tán vô cùng xôm tụ như: Làm thế nào để biết bạn gái đang “lên cơn”…ham muốn; 10 điểm nhạy cảm khiến các nàng tê-lê-phê…; Những “chiêu”để gạ bạn gái vào nhà nghỉ; Tặng gì để em ấy luôn ham muốn sex cùng bạn.v.v.
Tại diễn đàn vi…yo, một thành viên có nick phongluulang…lập topic với lời kêu gọi rất “thống thiết”: “Các bác chỉ em làm sao để thịt nhỏ bạn mới quen, em sắp về quê rồi ạ!”. Và topic này lập tức thu hút đông đảo các thành viên khác tham gia bình luận. Cũng có một số ý kiến lên án cậu trai này, nhưng phần đông đều rất nhiệt tình “hiến kế”. Nickname toni…tự giới thiệu là học sinh trường phổ thông N.T…, lên mặt đàn anh bình luận: “Cũng tùy loại gái chú ạ, phải biết nhìn mặt mà đoán người, đối với một số gái thì chỉ cần có tiền là OK, một số em khác thì chỉ là chơi bời, còn đối với gái ngoan thì phải biết tạo niềm tin rồi thì…vô tư đi”. Tiếp sau đó là một số cách thuộc dạng “lưu manh” kiểu như: Chuốc rượu, pha thuốc ngủ, thuốc kích dục vào đồ uống, hay sử dụng nước hoa kích dục….Một số dân chơi thì ma mãnh hơn với trò giả vờ mệt, giả vờ mắc…chuyện khó nói, hay vờ làm đổ thức ăn lên người rồi lấy cớ khó chịu, buộc phải vào nhà nghỉ để “khắc phục hậu quả”. Và một khi đã đưa được em thì chỉ cần nhẹ nhàng hay bỏ công cưỡng chế thêm chút xíu nữa thôi là …xong!” – Như nickname Max khẳng định.
Rời khỏi thế giới ảo, PV tiếp tục thâm nhập vào cộng đồng teen trên địa bàn thành phố. Sau một thời gian lân la “cùng chơi, cùng học”, cũng không ít lần gặp teen đem những trải nghiệm về “chuyện ấy” với người yêu ra để góp vui trong những buổi tụ tập vui chơi và tự hào xem đó như là những chiến tích đầu đời. Trường hợp này rất thường xảy ra ở các nhóm nam sinh, khi “trà dư tửu hậu” thường mang chuyện giới tính ra để bàn tán. Nhưng điều đáng nói ở đây là đến cả nữ sinh cũng không ngần ngại mang chuyện chăn gối ra để chứng minh mình sành sỏi, hơn người (!). Theo chân một nhóm nữ sinh thuộc diện con nhà khá giả của trường H.B vào những chốn “ăn chơi sành điệu” tại Sài thành. Một tối cuối tuần ồn ã tại tầng 4 của Diamond Plaza, nơi được mệnh danh là thiên đường của những teen muốn thể hiện cá tính bằng những trang phục không đụng hàng và cũng bảo đảm… không giống ai, cô bé trưởng nhóm ăn mặc hết sức Tomboy bỗng nhiên “khai cuộc”bằng lời mở đầu gọn lỏn: “Mấy đứa đã từng gạ gã nào làm “chuyện ấy” chưa?”. Tưởng cả bọn sẽ ngại ngùng, nào ngờ tất cả cùng phá lên cười khoái chí rồi vỗ vai nhau bôm bốp, vô tư “chia sẻ” về những lần “bật đèn xanh” cho bạn trai đưa vào nhà nghỉ. Những mánh lới, kinh nghiệm nửa thật nửa giả được tuôn ra làm nền cho những tràng cười vô tư lự. Và khi tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi có phải đó là kinh nghiệm thật trên “chiến trường” không thì các em đều đồng loạt gật đầu là đã từng ít nhất làm “chuyện người lớn”.Báo động xu hướng tình dục hóa tình yêu Theo Thạc sĩ tâm lý Huỳnh An Bình thì nguyên nhân dẫn đến những hành vi nêu trên xuất phát từ chính tâm lý tập làm người lớn của lứa tuổi dậy thì. Th.S An Bình phân tích thêm: “Khi đã bước đến giai đoạn dậy thì, đa phần các em đều dễ nảy sinh tình cảm với bạn khác giới. Tình yêu, sự tò mò về tình dục và giới tính luôn thôi thúc các em muốn khám phá cái mà người lớn vẫn thường gọi là trái cấm”. Đó là cảm xúc hết sức bình thường của con người. Nhưng do đầu óc còn non nớt, các em khó có thể phân biệt được thế nào là “yêu” phù hợp với lứa tuổi, càng chưa thể sàng lọc hành vi nào là xấu, là tốt trong tình yêu nói riêng, và lối sống nói chung. Chính những điều trên đã khiến các em cho rằng phải “đến đích” với người yêu mới thể hiện được bản lĩnh của mình. Và một khi đã… “được” thì với tâm lý rất thích khẳng định mình, thể hiện sự sành điệu, khác người, … các em sẵn sàng đem những “chiến tích” không mấy lành mạnh ấy tung lên mạng, hay mang ra bàn tán, khoe mẽ để được tán thưởng, được tự hào dù chỉ là trên thế giới ảo, hay ở một nhóm bạn thân”. Theo một số nhà nghiên cứu về một số vấn đề xã hội thì tuy không phải là đa số, nhưng việc teen chat sex, gạ người yêu làm “chuyện ấy”, tự quay clip “nóng”, v.v. hằng ngày vẫn nhan nhản trên mạng đã chứng tỏ sự lệch lạc trong nhận thức về tình dục và giới tính đang ngày càng lan rộng hơn trong cộng đồng teen. Ngoài ra, việc luôn nhăm nhe đưa người yêu vào nhà nghỉ là biểu hiện của lối sống đề cao tình dục của một bộ phận giới trẻ ngày nay, mà nguy hiểm hơn là các em đang cổ xúy cho xu hướng tình dục hóa tình yêu. Và teen tung hê chuyện thầm kín, hay học hỏi những mánh lới đưa người yêu vào nhà nghỉ, nếu thực hiện được cũng chỉ khiến hình ảnh các em thêm xấu xí hơn trong môi trường học đường và cả bên ngoài xã hội. PGS.TS Hoàng Bá Thịnh, chuyên gia xã hội học về giới, gia đình và sức khỏe, đã từng lên tiếng cảnh tỉnh: “Xu hướng dục hóa tình yêu đang trở thành một thảm kịch nếu các em vào đời với nhận thức sai lệch đó. Đặc biệt, với nam giới, nếu các em quá coi trọng vấn đề tình dục thì tôi tin chắc rằng, các em sẽ khó có được một tình yêu thực sự mang lại hạnh phúc cho mình trong tương lai. Đời sống tình dục chỉ thực sự mang lại hạnh phúc cho con người khi xuất phát từ tình yêu, từ những cảm xúc xuất phát tự con tim. Những ham muốn nhất thời từ tình dục, nếu không biết điều tiết, các em sẽ tự chuốc lấy nỗi buồn cho mình mà thôi”. Trao đổi thêm về những phương pháp định hướng nhận thức của teen về vấn đề nêu trên, Th.S Huỳnh An Bình cho rằng: “Điều ảnh hưởng rất lớn đến hành trang vào đời và hạnh phúc tình yêu của các em sau này. Nên trước hết là gia đình phải định hướng và quan tâm đúng mực đến các em.Cha mẹ hãy là bạn của các em trong mọi vấn đề nhạy cảm về tình dục, giới tính. Thời đại bùng nổ thông tin, các em có thể dễ dàng tiếp xúc với các loại văn hóa phẩm đồi trụy để thỏa mãn những tò mò về giới tính. Vì thế, cha mẹ và nhà trường phải cùng phối hợp để giáo dục giới tính cho các em một cách đúng đắn. Hạn chế những trường hợp do không biết, không hiểu rõ mà tự mày mò tìm kiếm những thông tin xấu dẫn đến lệch lạc về nhận thức, cũng như nhân cách. Và hơn hết, chính bản thân các em phải có đủ bản lĩnh để duy trì một tình yêu trong sáng, phù hợp với lứa tuổi. Nếu đã lỡ không kiểm soát được mình, phải ngay lập tức dứt ra, dành thời gian cho những hoạt động xã hội lành mạnh. Suy nghĩ quá nhiều về “chuyện ấy”, tìm mọi cách để được thỏa mãn hay mang chính chuyện thầm kín của đôi lứa yêu nhau ra để khoe khoang sẽ đễ khiến các em bị lánh xa hơn là được ngưỡng mộ".

Điểm nóng:
TP.HCM: Sắp thí điểm lệch giờ học TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"
Phú Yên: Con gái "báo hiếu" mẹ già bằng thuốc trừ sâu trộn chất thải Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nữ sinh mất tích, gia đình bị "dội bom" tin sex Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua
Chồng Hàn Quốc bóp cổ chết cô dâu Việt vì bất đồng ngôn ngữ? Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)

Theo Ngọc Giàu/Đời sống và Pháp luật