Hạm đội Biển Đen Nga tập trận chung với Hải quân Ý

30/10/2011 07:50
Nguyễn Hường (Theo Rian)
(GDVN) - Khu trục hạm chống ngầm Smetlivy của Hạm đội Biển Đen Nga sẽ rời cảng Sevastopol vào ngày 31/10 tiến tới Địa Trung Hải tham gia Ioniex 2011.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, đợt diễn tập hải quân chung giữa Nga và Ý  mang tên Ioniex 2011 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 11/2011. Ioniex được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và được coi là một phần trong chương trình hợp tác giữa lực lượng hải quân Nga và Ý.
Một binh sĩ Nga trên khu trục hạm Smetlivy của Hạm đội Biển Đen
Một binh sĩ Nga trên khu trục hạm Smetlivy của Hạm đội Biển Đen
Smetlivy, tàu khu trục trang bị tên lửa lớp Kashin, được chế tạo vào những năm 1960 và đã trải qua các cuộc hiện đại hóa vào giữa những năm 1990.

Tàu được trang bị các tên lửa hành trình đối hạm SS-N-25 Switchblade, Harpoonski, tên lửa hành trình tầm ngắn hải đối đất và sonar MNK-300.

Ngoài ra, trong đợt tập trận sắp tới với Hải quân Ý còn có cả sự tham gia của tàu cứu hộ Epron (Nga).

Trong đợt tập trận chung gần nhất của Hải quân Nga-Ý, tàu khu trục nhỏ và tàu cứu hộ Shakhtyor của Hạm đội Biển Đen cũng đã được huy động tham gia.

Nguyễn Hường (Theo Rian)