Hàn Quốc cần gấp tên lửa chống hạm mới đối phó với Trung Quốc

14/08/2011 09:51
(GDVN) – Hàn Quốc đang cần gấp tên lửa chống hạm mới để đối phó với tàu sân bay Trung Quốc trong thời gian tới.

(GDVN) – Hàn Quốc đang cần gấp tên lửa chống hạm mới để đối phó với tàu sân bay Trung Quốc trong thời gian tới.

>>Tại sao Trung Quốc chọn chạy thử tàu sân bay vào ngày 10/8?

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu chạy thử từ ngày 10 – 14/8/2011. Các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ đã có một loạt phản ứng, nhấn mạnh đến “Thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, quân đội Hàn Quốc cũng cần tăng cường khả năng tên lửa hành trình chống hạm siêu âm có đủ khả năng tấn công tàu sân bay để đối phó với “thời đại tàu sân bay” Trung Quốc đã đến.

Tàu khu trục tên lửa Chungmugong Yi Sunshin KDX-2 của hải quân Hàn Quốc.
Tàu khu trục tên lửa Chungmugong Yi Sunshin KDX-2 của Hải quân
Hàn Quốc.

Ngày 12/8, tờ Chosun Ilbo, Hàn Quốc đưa tin, hiện nhiều nước đã đưa ra phản ứng về việc chạy thử của tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Hàn Quốc chỉ tiếp giáp Trung Quốc qua một vùng biển, nhưng chính phủ và quân đội Hàn Quốc cho đến ngày 11/8 vẫn chưa bày tỏ bất cứ lập trường nào hoặc đưa ra phản ứng nào.

Một nguồn tin nội bộ quân đội Hàn Quốc cho biết, khi “thời đại tàu sân bay” của Trung Quốc đến, Hàn Quốc cần xem xét lại chiến lược, quan điểm tác chiến và kế hoạch tăng cường sức chiến đấu của Hàn Quốc.

Nhà nghiên cứu Viện nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc Park Chang-kwon cho biết: “Khả năng tác chiến chống tàu ngầm của hải quân Trung Quốc tương đối yếu, vì vậy tàu ngầm là cách đối phó với tàu sân bay tốt nhất”. (Xem thêm: Điểm yếu chí tử của tàu sân bay của Trung Quốc)

Ngày 9/7/2011, tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất của Mỹ, tàu ngầm Texas lớp Virginia, số hiệu SSN-775 đã hiện diện ở quân cảng Busan, Hàn Quốc, được cho là để do thám tàu sân bay Trung Quốc.
Ngày 9/7/2011, tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất của Mỹ, tàu
ngầm Texas lớp Virginia, số hiệu SSN-775 đã hiện diện ở quân cảng
Busan, Hàn Quốc, được cho là để do thám tàu sân bay Trung Quốc.

Ông cho rằng, vùng biển Hoàng Hải khá nông, độ sâu trung bình chỉ có 40 m, vì vậy tàu ngầm cỡ nhỏ 300-500 tấn sẽ có hiệu quả hơn tàu ngầm cỡ trung bình và cỡ lớn.

Một nguồn tin quân sự cho biết: “Ở các vùng biển nước sâu như biển Hoa Đông và khu vực đại dương, tàu ngầm hạt nhân tấn công rất có uy lực, vì vậy cũng cần tăng cường sở hữu tàu ngầm hạt nhân”.

Tin cho biết, tên lửa hành trình chống hạm siêu âm, có tốc độ nhanh hơn âm thanh, cũng được coi là cách đối phó có hiệu quả đối với tàu sân bay.

. Tàu ngầm động cơ thông thường lớp 214 của hải quân Hàn Quốc tuần tra trên biển.
Tàu ngầm động cơ thông thường lớp 214 của hải quân Hàn Quốc tuần
tra trên biển.

Hải quân Trung Quốc hiện sở hữu tên lửa hành trình chống hạm Sunburn của Nga có tốc độ tối đa đạt 2,5 Mach trở lên, rất khó đánh chặn. Đây là một trong những vũ khí khó chịu nhất của hạm đội tàu sân bay Mỹ.

Hải quân Hàn Quốc hiện sở hữu tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất và tên lửa chống hạm nội địa Starfish, nhưng tốc độ của chúng thấp hơn tốc độ âm thanh, nên khá dễ đánh chặn.

{iarelatednews articleid='10547,10519,10503,10459,10432,10417,10397,10343,10262,10188,10169,10085,10016,9900,9788,9603,9755,9732'}
Đông Bình (Theo Mil)
 

Hàn Quốc cần gấp tên lửa chống hạm mới đối phó với Trung Quốc ảnh 4