Hàn Quốc sẽ tổ chức "diễn tập phòng thủ đảo Dokdo", bị Nhật Bản phản đối

07/05/2015 07:12
Việt Dũng
(GDVN) - Hải quân Hàn Quốc sẽ cử 5 - 6 tàu chiến, còn Cảnh sát biển sẽ cử 4 tàu tuần tra, trong khi các lực lượng khác sẽ cử trực thăng, máy bay chiến đấu, P-3C...

Nhiều tờ báo điện tử Trung Quốc trong đó có tờ “Hoàn Cầu”, Tân Hoa xã… từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 đưa tin, Hàn Quốc chuẩn bị diễn tập “phòng ngự đảo Dokdo” – hòn đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố có chủ quyền và gọi là Takeshima.

Diễn tập tác chiến đổ bộ của Quân đội Hàn Quốc (ảnh tư liệu)
Diễn tập tác chiến đổ bộ của Quân đội Hàn Quốc (ảnh tư liệu)

Theo hãng tin Jiji Press Nhật Bản ngày 6 tháng 5, Quân đội Hàn Quốc và Lực lượng bảo vệ bờ biển (Cảnh sát biển) Hàn Quốc sẽ tiến hành "diễn tập phòng ngự đảo Dokdo" vào hạ tuần tháng 5 tới.

Thông tin này được một quan chức Chính phủ Hàn Quốc tiết lộ vào ngày 6 tháng 5. Quan chức này cho biết, nội dung diễn tập giả thiết thế lực bên ngoài tập kích đổ bộ đảo Dokdo, Quân đội Hàn Quốc sẽ đánh lui.

Đối với vấn đề này, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kênh ngoại giao bày tỏ phản đối mạnh mẽ.

Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc ngày 6 tháng 5, Hải quân Hàn Quốc sẽ cử 5 - 6 tàu chiến gồm tàu tuần tra, tàu khu trục; trong khi đó, Cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ cử 4 tàu tuần tra tham gia diễn tập.

Hàn Quốc sẽ tổ chức "diễn tập phòng thủ đảo Dokdo", bị Nhật Bản phản đối ảnh 2

Hàn Quốc thành lập Bộ tư lệnh tàu ngầm nhằm cả vào Trung Quốc

(GDVN) - Hàn Quốc đang đẩy nhanh quy mô tàu ngầm, vừa thành lập Bộ tư lệnh chuyên môn thứ 6 trên thế giới, đối phó cả với CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc.

Nếu điều kiện thời tiết cho phép, lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cũng sẽ sử dụng máy bay trực thăng tiến hành huấn luyện đổ bộ lên “đảo Dokdo”. Ngoài ra, hải quân sẽ sử dụng máy bay tuần tra săn ngầm P-3, còn không quân sẽ sử dụng máy bay chiến đấu.

Trong cuộc diễn tập tiến hành vào tháng 11 năm ngoái, do điều kiện khí tượng không tốt, cuộc diễn tập đổ bộ đã bị hủy bỏ.

Tờ “Kinh tế châu Á” Hàn Quốc cho rằng, cuộc diễn tập lần này là cuộc diễn tập lần đầu tiên sau khi Nhật Bản tuyên bố “đảo Takeshima là lãnh thổ Nhật Bản” trong sách giáo khoa và “Sách trắng Ngoại giao”, cùng với “Phương châm hợp tác phòng vệ Mỹ-Nhật mới mở rộng phạm vi hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tới bán đảo Triều Tiên”.

Được biết, để khẳng định đảo Dokdo là lãnh thổ cố hữu của Hàn Quốc, Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch nâng cao cường độ diễn tập.

Theo báo “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 6 tháng 5, trong tình hình Nhật Bản kiên trì chủ trương chủ quyền đảo Dokdo, để ứng phó có hiệu quả với tàu và máy bay nước ngoài xâm phạm đảo Dokdo, từ năm 1986 trở đi, Quân đội Hàn Quốc hàng năm tiến hành 1 - 2 cuộc diễn tập phòng ngự đảo Dokdo.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ (ảnh tư liệu)
Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ (ảnh tư liệu)

Để tăng cường hiện diện của Hàn Quốc ở đảo Dokdo, nghị sĩ Quốc hội của đảng cầm quyền Saenuri Hàn Quốc đã đệ trình “Dự luật đặc biệt chi viện khu vực Ulleungdo-Dokdo”, dự luật đề xuất thành lập quỹ riêng để hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở ở đảo Ulleungdo và đảo Dokdo.

Năm 2014, Hàn Quốc từng thúc đẩy xây dựng “Trung tâm chi viện đảo” và công trình đê chắn sóng ở đảo đông Dokdo, hiện nay những công trình này vẫn bị đình trệ. 

Việt Dũng