Hình ảnh 3 phi hành gia của tàu Thần Châu 9 trở về Trái Đất an toàn

29/06/2012 20:31
Ngọc Huyền (Nguồn Xinhua)
(GDVN) - Ngày 29/6, ba nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trên con tàu Thần Châu 9 đã trở về Trái Đất sau khi hoàn thành công việc kết nối hai tàu vũ trụ trong quỹ đạo, một bước tiến lớn trong nỗ lực của nước này để xây dựng một trạm không gian vào năm 2020.
Các phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu-9 đã cất cánh vào ngày 16/6 và đặt chân trở lại Trái Đất lúc khoảng 10 giờ sáng theo giờ Trung Quốc.
Các phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu-9 đã cất cánh vào ngày 16/6 và đặt chân trở lại Trái Đất lúc khoảng 10 giờ sáng theo giờ Trung Quốc.
Nhà du hành vũ trụ Jing Haipeng bước ra đầu tiên. Ông từng một lần bay vào vũ trụ trên con tàu Thần Châu 7 năm 2009.
Nhà du hành vũ trụ Jing Haipeng bước ra đầu tiên. Ông từng một lần bay vào vũ trụ trên con tàu Thần Châu 7 năm 2009.
Hình ảnh trở về của họ được phát trên kênh CCTV cho thấy các phi hành gia đều có tình trạng sức khoẻ tốt.
Hình ảnh trở về của họ được phát trên kênh CCTV cho thấy các phi hành gia đều có tình trạng sức khoẻ tốt.
Phi hành đoàn đã thực hiện thành công một công việc khó khăn để tiến tới xây dựng trạm vũ trụ vào năm 2020 của Trung Quốc, đó là nối ghép bằng tay giữa Thần Châu 9 và Thiên Cung 1 ở trong vũ trụ.
Phi hành đoàn đã thực hiện thành công một công việc khó khăn để tiến tới xây dựng trạm vũ trụ vào năm 2020 của Trung Quốc, đó là nối ghép bằng tay giữa Thần Châu 9 và Thiên Cung 1 ở trong vũ trụ.
Nhà du hành vũ trụ Liu Wang. Ông thuộc thế hệ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc và hiện công tác tại Lữ đoàn du hành vũ trụ thuộc PLA.
Nhà du hành vũ trụ Liu Wang. Ông thuộc thế hệ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc và hiện công tác tại Lữ đoàn du hành vũ trụ thuộc PLA.
Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Liu Yang.
Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Liu Yang.
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng giúp đỡ các phi hành gia.
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng giúp đỡ các phi hành gia.
Ngọc Huyền (Nguồn Xinhua)