Khám phá loại máy bay cổ Il-14 vừa xuất hiện trên cầu Vĩnh Tuy

31/03/2012 14:09
Lê Mai
(GDVN) - Sáng 31/3/2012, chiếc chuyên cơ có số hiệu IL 14 chở Bác Hồ trong giai đoạn từ năm 1962-1969 được quân chủng Phòng Không - Không quân đưa đến nơi trưng bày và bảo quản mới sau khi được trùng tu, sự kiện này khiến nhiều người dân hiếu kỳ tưởng lầm là một vụ hạ cánh khẩn cấp của máy bay chở khách. Ilyushin Il-14 (Tên hiệu NATO Crate) là một loại máy bay chở hàng quân sự và hành khách thương mại hai động cơ của Xô viết cất cánh lần đầu năm 1950 và đi vào phục vụ năm 1954. Il-14 cũng được chế tạo tại Đông Đức bởi VVB Flugzeugbau, tại Tiệp Khắc bởi Avia 14, và tại Trung Quốc dưới tên định danh Trung Quốc Y-6. Tại Việt Nam, có khoảng 45 chiếc được chuyển giao năm 1958, 12 chiếc còn hoạt động ở thời điểm năm 1979. Tới năm 1998 không chiếc nào còn hoạt động.
>> IL 14 xuất hiện trên cầu Vĩnh Tuy sáng 31/3 làm nhiều người ngơ ngác
Lê Mai