Khởi tố, tạm giam 4 tháng người chồng ném vợ xuống sông

06/06/2013 07:40
Quách Du
(GDVN) - Công an huyện Gia Lâm đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với người chồng đã nhẫn tâm ném vợ xuống sông đuống vào ngày 1/6 vừa qua.

Ngày 5/6, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng với bị can Nguyễn Kim Đức (SN 1965, ở phường Giang Biên, quận Long Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị H (SN 1963), vợ của đối tượng Đức.

Trước đó, vào khoảng khoảng 10h30’ sáng ngày 1/6, Đức chở bà H đi từ phía phường Giang Biên qua cầu Đuống (nối phường Giang Biên, quận Long Biên với thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Khi đi được khoảng 2/3 cây cầu, gần sang đầu cầu bên kia thì Đức bất ngờ dừng xe rồi bế vợ ném xuống sông.

Cầu Đuống - nơi Đức ném vợ xuống sông
Cầu Đuống - nơi Đức ném vợ xuống sông

Khi bị chồng ném xuống sông, bà H đã với tay nắm được vào thành cầu rồi kêu cứu. Thấy vậy, Đức tiếp tục gạt tay vợ để đẩy khỏi lan can cầu khiến bà H rơi thẳng xuống dòng sông Đuống chảy siết.

Đến chiều ngày 2/6, thi thể của bà H mới được phát hiện khi đang bị trôi dạt tại địa phận xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh – cách hiện trường khoảng 10km.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai, vào cuối năm 2012, bà H bị tai biến, từ đó bà sinh ra chán nản và hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Cũng theo lời khai của Đức, bà H đã nhiều lần uống thuốc diệt cỏ và cho tay vào ổ điện để tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện kịp thời nên thoát chết. Vào buổi sáng xảy sự việc, Đức có uống rượu, hai vợ chồng lại to tiếng, bà H lại than vãn là muốn chết. Vì vậy, khi chở vợ qua cầu Đuống, Đức đã ném vợ xuống sông là để “giúp” vợ được “toại nguyện”.

Căn nhà 2 tầng mới xây khang trang của vợ chồng Đức
Căn nhà 2 tầng mới xây khang trang của vợ chồng Đức

Theo tìm hiểu của phóng viên, Đức là công nhân Phân xưởng đúc của Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đối tượng này là người có tiếng về việc hay rượu chè và chửi mắng vợ con. Khoảng mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng Đức cũng xảy ra mâu thuẫn, bà H đã bỏ về nhà mẹ đẻ để ở. Sau đó, Đức đến làm hòa, dẫn bà H về nhà. 

Theo điều tra, Đối tượng Đức có tiền sử về bệnh tâm thần, tuy nhiên hiện gia đình chưa xuất trình được hồ sơ bệnh án đề chứng minh. Được biết, trong quá trình bị tạm giữ, Đức không tỏ ra ân hận hay lo lắng, có lúc còn cười tươi. Theo một điều tra viên, tâm lý bất thường này có thể do bị can đã uống rượu trong một thời gian dài.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Quách Du