Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc rét đậm và có mưa phùn

27/01/2013 06:10
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Không khí lạnh khiến trời rét hơn, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 4 độ C và phổ biến từ 13 - 20 độ C; vùng núi cao sẽ lại rét đậm, nhiệt độ từ 9 - 15 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm qua, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay có mưa và mưa nhỏ; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. 

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng 27/1, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Khu vực phía bắc Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đợt sóng lạnh này dự kiến sẽ mạnh hơn đợt rét hiện tại. Vì vậy, cộng với mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trời sẽ rét hơn, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 4 độ C và phổ biến từ 13 - 20 độ C; vùng núi cao sẽ lại rét đậm, nhiệt độ từ 9 - 15 độ C. 

Sau đợt không khí lạnh này, hầu như không có đợt không khí lạnh nào đáng kể ảnh hưởng cho đến giáp Tết Nguyên đán. Thời tiết được dự báo sẽ tương đối ấm áp, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 15 - 27 độ C, vùng núi cao từ 10 - 20 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam từ Bình Định trở vào đến mũi Cà Mau nằm ở rìa nam hệ thống thời tiết phân tích trên, cùng với đó là tác động của đới gió đông bắc cường độ trung bình đến mạnh nên thời tiết vẫn khá ổn định, trời ít mây và hầu như không mưa, ban ngày có nắng sớm, nhiệt độ vẫn duy trì mức trung bình 31 – 33 độ C. 

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 27/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu nhiệt độ cao hơn từ 23 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi nhiệt độ từ 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C, phía nam có nơi nhiệt độ 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam nhiệt độ từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 17 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)