Kim ngạch xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt mức 66,3 tỷ USD

28/08/2012 07:40
Theo Vietnamplus
Mạng tin MVS của Mexico ngày 27/8 cho biết kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ trong năm 2011 đạt mức cao kỷ lục với 66,3 tỷ USD
Mạng tin MVS của Mexico ngày 27/8 cho biết kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ trong năm 2011 đạt mức cao kỷ lục với 66,3 tỷ USD, chiếm tới 78% thị phần thế giới, vượt xa so với quốc gia đứng thứ hai là Nga với 4,8 tỷ USD và tăng gấp ba lần so với con số 21,4 tỷ USD của năm 2010.
Máy bay F16 của Mỹ
Máy bay F16 của Mỹ
Thông tin trên nằm trong báo cáo của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ và được đăng tải ngày 27/8 trên nhật tờ Thời báo New York, theo đó phần lớn số vũ khí xuất khẩu của Mỹ tập trung vào khu vực vịnh Persian với lý do Mỹ giúp khu vực này củng cố hệ thống phòng thủ trước cuộc tấn công của Iran. Trong số các nước nhập khẩu phải kể đến Arập Xêút, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất và Oman, ba quốc gia đều mua hệ thống tên lửa hiện đại và máy bay thế hệ mới của Mỹ, với trị giá tương ứng là 33,4 tỷ USD, 1,429 tỷ USD và 1,4 tỷ USD. Ấn Độ và Đài Loan là hai nhà nhập khẩu lớn nhất Châu Á với kim ngạch lần lượt là 4,1 tỷ USD và 2 tỷ USD.
Theo Vietnamplus