Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ bị phóng hỏa

03/01/2014 06:55
Hồng Thủy
(GDVN) - Nhiều khả năng thủ phạm phóng hỏa lãnh sự quán Trung Quốc là một người gốc Á.
Tòa lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, Mỹ bị phóng hỏa.
Tòa lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, Mỹ bị phóng hỏa.
Truyền thông Trung Quốc ngày 2/1 đưa tin, các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đang yêu cầu nhà chức trách nước sở tại đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình sau khi có kẻ phóng hỏa đốt tòa lãnh sự.
Website chính thức của Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco cho biết một người nào đó từ trên xe bước xuống đổ 2 can xăng vào cánh cửa tòa lãnh sự và châm lửa.

Các quan chức Trung Quốc lên án cuộc tấn công và gọi đó là tội phạm bạo lực nhằm vào tổ chức ngoại giao gây thiệt hại nghiêm trọng và uy hiếp đến an ninh của các nhân viên ngoại giao Bắc Kinh.

Trung Quốc đang hối thúc các nhà chức trách Mỹ điều tra và tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt. Vụ phóng hỏa xảy ra vào 9h 25 phút tối 1/1 giờ Mỹ, khoảng 1 giờ 25 phút trưa ngày 2/1 giờ Bắc Kinh.

Cục điều tra Liên bang Mỹ và lực lượng cứu hỏa, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Nhiều khả năng thủ phạm phóng hỏa lãnh sự quán Trung Quốc là một người gốc Á.

Hồng Thủy