Lời cảm ơn của Bộ CA và gia đình tướng Phạm Quý Ngọ

24/02/2014 15:03
NGUYỄN QUÂN
(GDVN) - Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đã gửi lời cám ơn đến những người đến dự lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

Kết thúc lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ vào trưa 23/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đã gửi lời cám ơn đến những người đến dự, phúng viếng và tiễn đưa linh cữu thượng tướng.

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố; các cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế; các đơn vị và cá nhân đã tới viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang lễ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tổ chức theo nghi lễ Tang lễ cấp cao. Ảnh: Lê Anh Dũng/VNN
Tang lễ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tổ chức theo nghi lễ Tang lễ cấp cao. Ảnh: Lê Anh Dũng/VNN
Trước đó,vào sáng 23/2 nghi thức Lễ tang cấp cao của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ do Bộ Công an chủ trì được tổ chức tại Nhà Tang lễ Quốc gia.
Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi lễ Lễ tang cấp cao, do Bộ Công an chủ trì. Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 23/2 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24/12/1954, quê quán tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ông đã tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, được kết nạp vào Đảng năm 1980. Trước khi về công tác tại Bộ Công an, ông từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, hàm Đại tá. 

Tháng 2/2006, ông Ngọ được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, hàm Thiếu tướng. Tháng 7/2006, ông được bổ nhiệm kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tháng 1/2008, ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an. Trên cương vị này, ông giữ vai trò Chủ tịch Hội nghị Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 29 (ASEANAPOL-29) diễn ra tháng 5/2009 tại Hà Nội.

Từ tháng 1/2010, ông Ngọ giữ cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm. Tháng 8/2010, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Tháng 7/2013, ông được thăng hàm Thượng tướng.

Từng tham gia xử lý biến động ở Thái Bình năm 1997, giám sát vụ Tiên Lãng tại Hải Phòng, ông Phạm Quý Ngọ cũng là trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Tháng 12/2013, vụ án tham nhũng tại Vinalines đã được đưa ra xét xử, với án tử hình được tuyên cho ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Vinalines.

Do lâm bệnh nặng hiểm nghèo, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, gia đình và các tập thể giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế tận tình cứu chữa nhưng đồng chí đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/02/2014 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
 


NGUYỄN QUÂN