Lục quân Mỹ bình chọn 10 phát minh lớn năm 2010

17/09/2011 08:32
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Với nền tảng khoa học công nghệ quân sự tiên tiến, năm 2010 Lục quân Mỹ có rất nhiều phát minh mới.

Mạng tin tức công nghệ quốc phòng đưa tin, ngày 13/9/2011 Lục quân Mỹ cho biết, Lục quân Mỹ vừa bình chọn 10 phát minh lớn năm 2010, trong đó có 6 phát minh của Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển Vũ khí Lục quân Mỹ.

Công việc bỏ phiếu bình chọn lần này có 2 nhóm nhân viên tham gia, nhóm 1 là nhóm sĩ quan có kinh nghiệm tác chiến thực tế mới nhất, nhóm 2 là các sĩ quan cấp tá của Bộ Tư lệnh Huấn luyện-Điều lệnh Lục quân Mỹ.

Trong 10 phát minh lớn năm 2010 của Lục quân Mỹ, 6 phát minh của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Vũ khí Lục quân bao gồm:

- Pháo sáng hồng ngoại 40 mm M992;

- Đạn cải tiến 5,56 mm M885A1;

- Mô-đun nâng cấp “Green Eyes” có thể tương tác với trạm vũ khí điều khiển từ xa;

- Hệ thống cảnh báo các vật nổ nguy hiểm Jackal;

- Súng máy cỡ vừa hạng nhẹ 7,62 mm M240L;

- Hệ thống điều khiển hỏa lực pháo cối (MFCS-D).

Còn 4 phát minh khác là:

- Mẫu xe chi viện chiến thuật Husky Mark III của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hàng không và Tên lửa Lục quân Mỹ;

- Kế hoạch mCare của Bộ Tư lệnh Nghiên cứu và Trang bị Y tế Lục quân Mỹ;

- Hệ thống triển khai người máy RG-31 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xe tăng-xe cơ giới Lục quân;

- Hệ thống trang bị nguồn điện tổng hợp y phục cho binh sĩ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Truyền thông - Điện tử.

Lễ trao thưởng 10 phát minh lớn năm 2010 của Lục quân Mỹ sẽ kết hợp với hội nghị thường niên của Hiệp hội Lục quân được triển khai từ ngày 10-12/10/2011. Khi đó, Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trang bị Lục quân Mỹ sẽ tham dự trao giải thưởng.

Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)